Cảm động hình ảnh thí sinh đi thi trên xe lăn

Giáo dụcChủ Nhật, 03/07/2011 02:57:00 +07:00

(VTC News) – Tại Học viện Bưu chính Viễn thông có một thí sinh bị liệt cả hai chân nên phải đi thi trên xe lăn.

(VTC News) – Tại HV Bưu chính Viễn thông có một thí sinh bị liệt cả hai chân nên phải đi thi trên xe lăn.

Bị liệt cả hai chân từ khi mới 1 tuổi nên Phạm Vũ Hoàng, từng là học sinh trường THPT Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương, đã phải đến điểm thi là trường Học viện Bưu chính viễn thông bằng xe lăn.

Chị Nguyễn Thị Thịnh, mẹ của Hoàng cho biết, năm mới một tuổi, Hoàng bị ngã từ trên hè xuống sân và từ đó bị liệt cả hai chân. Để đến trường, gia đình phải cử người đưa đón em mỗi ngày. Hoàng học rất tốt, nhất là các môn tự nhiên. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đạt 10 điểm môn toán, 9,5 điểm môn vật lý. 

Phòng thi của Hoàng ở tận tầng 3 nên để Hoàng vào làm thủ tục dự thi, các sinh viên tình nguyện đã giúp em khênh xe qua các bậc cầu thang. 

Hoàng bảo, ước mơ của em là trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, đây là lĩnh vực em yêu thích và cũng phù hợp với thể trạng của em. Đây chính là lý do Hoàng đầu quân cho Học viện Bưu chính viễn thông. 

Là thí sinh khuyết tật nên theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hoàng thuộc diện được miễn tham gia kỳ thi chung mà chỉ cần qua vòng kiểm tra của trường, hình thức kiểm tra do hiệu trưởng quyết định. 

Tuy nhiên, theo chị Thịnh, do gia đình ở nông thôn, ít nắm được thông tin nên chị không biết quy định này. Vì thế, Hoàng vẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi như các thí sinh bình thường khác.

“Tôi đã trình bày hoàn cảnh với Hội đồng thi của Học viện Bưu chính viễn thông. Các thầy cho biết cứ để Hoàng dự thi, đồng thời gia đình cũng hoàn tất hồ sơ cho em, gửi về trường trong buổi thi cuối cùng để trường xem xét” - chị Thịnh vui mừng nói.

Tuấn Quỳnh


Bình luận