Bốc thăm vào trường, thoát cảnh xếp hàng thâu đêm

Giáo dụcThứ Sáu, 01/07/2011 04:30:00 +07:00

(VTC News)- Thay vì để phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm, Trường mầm non Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức "bốc thăm" để chọn học sinh vào trường.

(VTC News) - Thay vì để phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm, Trường mầm non Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức "bốc thăm" để chọn học sinh vào trường.

Khu vực cổng Cổng trường mầm non Xuân La năm nay khác hẳn mọi năm với vẻ yên ả và trật tự, của phụ huynh đến xin học cho con. Hai hàng ghế của con sinh năm 2008, 2009 được chia khu vực rõ ràng để phụ huynh ngồi.

Các bậc phụ huynh ngồi xếp hàng ngay ngắn chia theo khu vực nên không xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự (Ảnh: Phạm Thịnh)

Sáng nay, 1/7 trường mầm non Xuân La tiến hành bốc thăm cho các trẻ sinh năm 2009 bắt đầu tới tuổi đến trường. Bên cạnh đó, những trẻ sinh năm 2006 được ưu tiên phát hồ sơ, xét toàn bộ theo chương trình phổ cập Bộ GD&ĐT đã quy định.

8h sáng, đại diện Ban tuyển sinh đọc to loa, các phụ huynh lần lượt cầm tờ đơn đăng ký bỏ vào hòm theo quy định độ tuổi.10 phút sau, đại diện Ban tuyển sinh thông báo tiếp quy trình tuyển sinh bằng cách sẽ bốc thăm, cháu nào được đọc tên sẽ "trúng tuyển".

Chị Nguyễn Thu Trang (phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) có con trai sinh năm 2009 vui mừng cho biết: “Năm nay, gia đình mình rất bình tĩnh khi đi đăng ký học cho con. Khoảng 7h sáng, mình mới mang hồ sơ ra trường, không ai phải đi xếp hàng từ nửa đêm với cách tuyển sinh này. Cứ đến trước 8h sáng là sẽ được bốc thăm”.

Đúng 8h sáng, sau khi nộp phiếu đăng ký, các phụ huynh ngồi đợi chờ đọc đến tên, sau đó đến bàn mua đơn. “Cũng rất may mắn, trong buổi sáng nay số gia đình đến nộp hồ sơ cho con cũng xấp xỉ chỉ tiêu tuyển sinh nên gia đình mình không phải bộc thăm bằng phiếu”. Chị Hà phấn khởi cho biết.

Hồ sơ của học sinh được các cán bộ tuyển sinh kiểm tra kỹ lưỡng

Hòm phiếu trong ngày đầu tiên không phải sử dụng do số lượng phụ huynh đến đăng ký không quá đông

Cô Nguyễn Thị Thục, hiệu trưởng trường mầm non Xuân La giải thích: “Năm học này, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ, Ban tuyển sinh nhà trường và UBND phường Xuân La đã thống nhất cách tuyển sinh bằng bốc thăm, cũng là tránh tình trạng "xếp hàng nửa đêm xin học" như mọi năm”.

Cô Thục cho biết, đối với những cháu 5 tuổi có hộ khẩu trên địa bàn phường đều được xét học mẫu giáo theo chương trình phổ cập. Trường mầm non Xuân La sẽ tiến hành bốc thăm chọn trường cho các cháu từ 2-4 tuổi.

Cô Thục vui mừng thông báo: “Hôm nay 1/7, ngày đầu tiên tuyển sinh sẽ tiến hành bốc thăm cho trẻ sinh năm 2009. Số lượng chỉ tiêu là 53 thí sinh nhưng đến hết giờ bốc thăm cũng chỉ có gần 50 phụ huynh tham gia. Như vậy, các phụ huynh hôm nay đến làm thủ tục đều được mua hồ sơ nhập học”.

Sang tới ngày hôm sau, đối với những trẻ sinh năm 2009 nếu còn chỉ tiêu nhà trường vẫn tiến hành giải quyết cho các em. Nếu gia đình nào đến muộn, hết hồ sơ sẽ phải chuyển sang cơ sở giáo dục khác. Sau ngày 15/7, nếu nhà trường còn chỉ tiêu sẽ tiếp tục xét đến các trường hợp có hộ khẩu tạm trú tại phường Xuân La.

Theo lịch tuyển sinh của nhà trường, ngày 4/7 sẽ tiến hành bốc thăm để nhận các trẻ sinh năm 2008 với 100 chỉ tiêu và sang ngày 5/7 sẽ tiến hành bốc thăm để nhận các trẻ sinh năm 2007 với 70 chỉ tiêu.

Các phụ huynh được hướng dẫn tận tình để đăng ký học cho con

Chia sẻ với VTC News, chị Nguyễn Thị Huyền (phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội)  cũng thẳng thắn thừa nhận: “Việc tiến hành bốc thăm như này tuy có một chút may rủi nhưng là hoàn toàn minh bạch. Nếu mình không may mắn thì đành phải chấp nhận gửi con tại một cơ sở khác. Một vài năm trước nghe đến việc xếp hàng từ nửa đêm mua hồ sơ cho con là mình đã thấy sợ”.

Trao đổi với PV VTC News, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó phòng GD quận Tây Hồ cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên của kì tuyển sinh đầu cấp, lãnh đạo Phòng GD Tây Hồ phải xuống từng trường mầm non để kiểm tra công tác tuyển sinh, đảm bảo đúng các quy định đã nêu. Để bảo trật tự, công bằng và dân chủ trong tuyển sinh năm nay Phòng GD quận Tây Hồ đã tiến hành cho tuyển sinh bằng hình thức bốc thăm, tránh tình trạng chen chúc xếp hàng từ nửa đêm đăng ký học cho con”.

Năm nay, toàn quận Tây Hồ có 164 lớp cho trẻ mầm non với tổng số học sinh dự kiến sẽ là 6.035 học sinh trong đó chỉ tiểu tuyển mới là 1.263 học sinh. Tuy nhiên bà Thanh cũng cho biết, số lượng chỉ tiêu vào các trường mầm non công lập chỉ đáp ứng được ½ so với nhu cầu thực tế trên địa bàn.

Bà Thanh cũng kiến nghị: “Bộ GD&ĐT cần phải đầu tư xây dựng nhiều hơn nữa các trường mầm non để đáp ứng được nhu cầu ngày càng nhiều của các phụ huynh. Đó cũng là cách để tránh những tiêu cực vẫn thường xảy ra trong mỗi đợt tuyển sinh và để các phụ huynh không phải xếp hàng hay bốc thăm để đăng ký học cho con”.

Các bậc phụ huynh cảm thấy rất nhẹ nhàng khi đăng ký học cho con theo hình thức bốc thăm

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu phó Trường Mẫu giáo Đống Mác (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng chia sẻ: Hiện trường chỉ có 6 lớp học, mỗi lớp rộng từ 50-55m2. Theo quy định của ngành giáo dục, 1m2/trẻ thì trường chỉ có thể nhận tối đa 50 trẻ/lớp, trong khi đó lại phải bảo đảm yêu cầu tiếp nhận 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn đến trường. Thế nên, dù rất muốn nhận hết các cháu nhưng năm học 2011-2012, nhà trường dự kiến chỉ tuyển thêm khoảng 50 trẻ 3 tuổi.  Vì vậy, ngày 1/7/2011, nhà trường cũng tổ chức bốc thăm cho tất cả phụ huynh có nhu cầu cho con vào học Trường mầm non Đống Mác.

Được biết, không chỉ có trường mầm non Xuân La, Đống Mác thực hiện bốc thăm mà một vài năm nay, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng thực hiện phương pháp này như mầm non Nhật Tân, Chu Văn An, 8/3… để giảm căng thẳng cho các phụ huynh khi đi đăng ký học cho con.

Trước đó, vẫn như các năm trước đêm qua 30/6, hàng trăm phụ huynh chen lấn trước cổng trường mầm non Thành Công A (Hà Nội), vạ vật qua đêm chờ đến sáng hôm sau để được mua hồ sơ xin học cho con.

Phạm Thịnh - Hoàng An



Bình luận
vtcnews.vn