2 học sinh Nghệ An giành HCĐ Olympic Vật lý Châu Á

Giáo dụcThứ Tư, 11/05/2011 03:05:00 +07:00

(VTC News)- Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Trung Hưng, cùng học lớp 12A3 trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) đã giành HCĐ tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á.

(VTC News)- Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Trung Hưng, cùng học lớp 12A3 trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) đã giành huy chương đồng tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á.


Trước đó, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Trung Hưng của trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã giành giải nhất Quốc gia môn Vật lý năm 2011 và được chọn là 2 trong 8 thành viên của đội tuyển quốc tế tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần này

Sở GD&ĐT Nghệ An tiễn Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Trung Hưng, cùng học lớp 12A3 trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) trước khi lên đường dự thi Olympic Vật Lý Châu Á ngày 16/3 (Ảnh: Báo Nghệ An)

Cuộc thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) là một cuộc thi Vật lý hàng năm cho học sinh trung học từ khu vực châu Á và châu Đại Dương. Cuộc thi Olympic Vật lý châu Á APhO đầu tiên được tổ chức tại Indonesia vào năm 2000. Kỳ thi năm nay được tổ chức từ 1-9/5 tại đất nước Israel.

Cuộc thi này đoàn Việt Nam có 8 học sinh tham dự, hôm nay đoàn sẽ về nước.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2010 - 2011, tỉnh Nghệ An tiếp tục xếp ở vị trí thứ 2 toàn quốc về số lượng và chất lượng giải với 82 em đạt giải. Trong đó, riêng trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 59 em đoạt giải, gồm 3 giải nhất, 16 giải nhì, 26 giải ba và 14 giải khuyến khích. Trong số những em đạt giải cao có 9 học sinh được vào vòng 2 thi chọn vào đội tuyển quốc tế.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn