HS trường AIC sẵn sàng sang Nhật làm tình nguyện

Giáo dụcThứ Bảy, 19/03/2011 09:35:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 18/3 tại trường đào tạo quốc tế AIC đã diễn ra lễ quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản với sự tham gia của đông đảo học sinh cùng khách mời.

(VTC News) – Ngày 18/3  tại trường đào tạo quốc tế AIC đã diễn ra lễ quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản với sự tham gia của đông đảo học sinh cùng khách mời.

Chứng kiến thảm cảnh động đất và sóng thần mà người dân Nhật Bản đang phải hứng chịu, rất nhiều các cơ quan, đoàn thể, trường học đã tổ chức những hoạt động quyên góp từ thiện nhằm xoa dịu nỗi đau mà người dân nơi đây đang phải hứng chịu.

Chiều ngày 18/3 tại trụ sở chính số 411 Tam Trinh, Ban giám hiệu trường đào tạo quốc tế AIC đã tổ chức buổi quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản với sự tham gia của hơn 200 học sinh cùng một số khách mời.

Rất đông các bạn học sinh đã đến quyên tiền ủng hộ người dân Nhật Bản 

Được biết, kể từ khi xảy ra động đất và sau đó là sóng thần tại Nhật Bản, lãnh đạo trường đào tạo quốc tế AIC đã có rất nhiều hoạt động từ thiện nhằm ủng hộ đồng bào nước bạn. Ngày 16/3 vừa qua, Ban giám hiệu trường đã một lần gửi tiền và quà quyên góp được tới Đại sứ quán Nhật nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với những người bị hoạn nạn.

Có thể nói tấm lòng của Ban giám hiệu trường đào tạo quốc tế AIC nói riêng cũng như của các học sinh theo học tại đấy nói chung đã góp phần sưởi ấm những số phận đáng thương tại đất nước bạn.

Trao đổi với phóng viên VTC News, chị Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng khoa tiếng Nhật tại trường đào tạo quốc tế AIC cho biết: “Trong thời gian qua, trường đã có quan hệ chặt chẽ với những đối tác đến từ Nhật Bản. Do vậy, chứng kiến thảm cảnh mà nước Nhật đang phải hứng chịu, chúng tôi không thể đứng nhìn. Tất cả những hành động trên đều xuất phát từ đáy lòng và tất cả giáo viên cũng như học sinh trong trường đều mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với những người đang sống tại Nhật”.

Không chỉ giáo viên mà tất cả những học sinh đang theo học tại trường đào tạo quốc tế AIC cũng rất lo lắng cho số phận của những người dân Nhật Bản đang lâm vào tình cách mất nhà, mất người thân. Được biết có rất nhiều bạn học sinh sẵn sàng sang Nhật tham gia vào đội tình nguyện cứu trợ trong trường hợp cần thiết.
Ông Takashi Shoji (bên phải), giám đốc nghiệp đoàn Kenshu bày tỏ lòng biết ơn đối với tình cảm các bạn học sinh dành cho người dân Nhật 

Anh Nguyễn Ngọc Thành, học sinh lớp J47, khoa Tiếng Nhật muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người dân trên toàn nước Nhật. Anh Thành cũng mong muốn người Nhật sẽ duy trì được truyền thống đoàn kết và cùng nhau đứng dậy sau những khó khăn.

Được biết, số tiền thu được sau buổi quyên góp từ thiện là gần 20 triệu đồng. Trường đào tạo quốc tế AIC sẽ tìm cách chuyển số tiền này cùng với nhiều quà và hiện vật khác trong thời gian sớm nhất đến tay những người dân Nhật Bản.

Không chỉ dừng lại ở đây, trong thời gian tới, Ban giám hiệu trường đào tạo quốc tế AIC sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động khác nhằm tiếp tục cứu trợ và sẻ chia với người dân Nhật trong cảnh thiên tai.

Cũng tại buổi lễ, ông Takashi Shoji, chuyên viên cao cấp của nghiệp đoàn Kansai, một công ty đang có rất nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam tham gia làm việc đã thông tin tới các HS về tình hình tại Nhật Bản. Theo đó, thành phố Osaka, nơi có rất nhiều các tu nghiệp sinh Việt Nam, đang làm việc cách khu vực xảy ra động đất hơn 700km. Do vậy thành phố này không chịu ảnh hưởng nào đáng kể. Nghiệp đoàn Kansai đã liên lạc và được biết tất cả các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật đều đã bình an. Do vậy, các tu nghiệp sinh Việt Nam đang có ý định làm việc tại Nhật Bản có thể yên tâm và tiếp tục những dự định của mình.

Trong khi đó, ông Yokishi Yano, giám đốc nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nice Coat, nơi cũng có rất nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam đang làm việc cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào chính phủ cũng như người dân Nhật Bản sẽ chung tay cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Hoàng Việt

 Các thí sinh quan tâm đến cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].


Bình luận
vtcnews.vn