Hóa thạch cá sấu 100 triệu năm ở Thái Lan

Tổng hợpThứ Bảy, 27/11/2010 02:50:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà khoa học Thái Lan thông báo hôm 25/11 rằng họ đã xác định được hóa thạch xương cá sấu có niên đại cách đây khoảng 100 triệu năm.

(VTC News) - Các nhà khoa học Thái Lan thông báo hôm thứ Năm (25/11) rằng họ đã xác định được hóa thạch xương hóa thạch cá sấu có niên đại cách ngày nay khoảng 100 triệu năm.

Komsorn Lauprasert, nhà nghiên cứu của trường Đại học Mahasarakham cho biết, những mẫu xương chân cá sấu đã tìm thấy dài hơn xương chân cá sấu hiện nay. Qua phân tích mẫu răng, các nhà khoa học xác định được thức ăn chủ yếu của cá sấu là cá.

“Chúng đã sống trên vùng đất này và chúng chạy rất nhanh”. Mẩu xương hóa thạch đã được trưng bày trong bảo tàng trường Đại học Mahasarakham từ mùa hè năm 2006. Nó được phục dựng lại sau khi khai quật ở một di tích thuộc tỉnh Nakhon Rathchasima.

Vùng đông bắc Thái Lan có vị trí quan trọng đối với các nhà cổ sinh vật trong những thập niên gần đây.

Rất nhiều hóa thạch thời tiền sử đã được tìm thấy ở Thái Lan – khu vực có nhiều đá trầm tích hóa thạch từ thời đại Trung sinh đã phát lộ trên bề mặt.

Mai Nguyên (Theo Sts)




Bình luận
vtcnews.vn