Trung Quốc lắp thiết bị mới cho lò hạt nhân ở Hải Dương

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 02/07/2010 08:32:00 +07:00

(VTC News) - Cấu kiện này có đường kính 40 m, cao khoảng 67 m đúc bằng thép nguyên khối.

(VTC News) -  Tân Hoa Xã ngày 1/7 đưa tin, nhà máy điện hạt nhân Hải Dương thuộc thành phố Hải Dương, Yên Đài, Sơn Đông ngày hôm qua 1/7 đã tiến hành lắp đặt lớp vỏ thép an toàn (CV) cho lò phản ứng hạt nhân số 1, đây là thiết bị cơ bản ngăn chặn sự rò rỉ các chất phóng xạ ra môi trường bên ngoài.

Cấu kiện này có đường kính 40 m, cao khoảng 6 đến 7 m.  

Cấu kiện này có đường kính 40 m, cao khoảng 67 m đúc bằng thép nguyên khối. Người ta phải dùng loại cần cẩu có tải trọng lớn để lắp đặt một lần cả cấu kiện này vào lò phản ứng số 1.

Theo Tân Hoa Xã, toàn bộ quá trình đúc, hàn, lắp ráp cấu kiện này cũng như nguyên vật liệu đều do các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp.

Nhà máy điện hạt nhân Hải Dương được xây dựng ở địa hình ba mặt giáp biển, diện tích mặt bằng khoảng 150 ha dự kiến lắp đặt 6 lò phản ứng, trong đó lò phản ứng đầu tiên được bắt đầu thi công lắp đặt từ năm 2007 và dự kiến đưa vào vận hành khai thác trong năm 2012.

Hồng Vũ(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn