Nga, EU sẽ hợp tác ngăn chặn thiên thạch tấn công

Tổng hợpThứ Bảy, 26/06/2010 06:57:00 +07:00

(VTC News) - Nếu một thiên thạch có đường kính từ 1 đến 2 km tấn công trái đất, nó có thể làm toàn bộ khí hậu trên hành tinh của chúng ta thay đổi.

(VTC News) -  Đầu tháng 7 tới đây các quan chức vũ trụ Nga và các thành viên của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiến hành một cuộc gặp mặt nhằm bàn thảo khả năng gia nhập, hợp tác bảo vệ trái đất trước các nguy cơ bị thiên thạch tấn công trong tương lai.

Nếu một thiên thạch có đường kính từ 1 đến 2 km tấn công trái đất, nó có thể làm toàn bộ khí hậu trên hành tinh của chúng ta thay đổi. (Ảnh minh hoạ Ria Novosti). 

Thông tin trên được người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) khẳng định vào hôm 24/6 vừa qua trên Ria Novosti.

Mặc dù ngày càng có nhiều lo ngại trước sự “đề kháng” của trái đất đối với nguy cơ bị các thiên thạch tấn công nhưng cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ chương trình hợp tác quy mô quốc tế nào để bảo vệ hành tinh của chúng ta trước những đe doạ đến từ vũ trụ có thể xảy ra trong tương lai.

Cách đây 2 ngày, Giám đốc Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga ông Anatoly Perminov tiết lộ rằng mình đã nhận được một bức thư mời trong đó Ủy ban châu Âu đã đề nghị các nhà khoa học Nga và châu Âu sẽ nhóm họp tại trụ sở của Roscosmos để bàn thảo về một chương trình hợp tác bảo vệ trái đất trước sự tấn công của các thiên thạch.

Ngay sau nhận được lời đề nghị này, phía Nga đã tiến hành gửi thư mời đến các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư của Cơ quan vũ trụ Liên bang, các viện hàn lâm khoa học và nhiều học viện, tổ chức khoa học của Nga đến tham dự hội nghị vào đầu tháng 7 tới.

Nga sẽ đề xuất 1 dự án hợp tác với châu Âu nhằm bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta trước các nguy cơ bị thiên thạch từ vũ trụ tấn công.

Hình ảnh mô phỏng 1 thiên thạch rơi xuống trái đất. 

Trong một báo cáo vừa được đọc vào hôm 24/6 vừa qua, ông Boris Shustov - Giám đốc Viện nghiên cứu thiên văn thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga cho biết, tính cho tới thời điểm ngày 10/4/2010, các nhà khoa học Nga đã phát hiện và đang theo dõi tổng cộng 6.960 thiên thạch gần trái đất (NEAs).

Trong số gần 7 nghìn thiên thạch này có đến 6.070 thiên thạch (chiếm 87%) có đường kính từ 100 đến 1.000 mét; 806 thiên thạch khác có đường kính lớn hơn 1.000 mét (chiếm 11,6 %). Ngoài ra, trong số các thiên thạch được các nhà khoa học Nga phát hiện có tổng cộng 48 sao chổi (chiếm 1,2 %) với kích thước hơn 1.000 mét.

Các nhà khoa học Nga cho biết, trong số hàng ngàn thiên thạch này có khoảng 1.185 thiên thạch có ngưy cơ đe doạ trái đất. 146 trong số này có đường kính lên đến hơn 1 km.

Trước đó, kênh truyền hình của Roscomos đã xuất bản trên website của mình những tính toán dựa trên các thí nghiệm vũ khí hạt nhân nói rằng nếu một thiên thạch có đường kính từ 1 đến 2 km tấn công trái đất, nó có thể làm toàn bộ khí hậu trên hành tinh của chúng ta thay đổi một cách tiêu cực.

Bình Nguyên(Theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn