Nga lên kế hoạch sẽ sản xuất 150 tên lửa Bulava

Khám pháThứ Bảy, 23/10/2010 03:04:00 +07:00

Nga sẽ cần ít nhất 124 tên lửa để trang bị cho tám tàu ngầm hạt nhân lớp Borey, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong thập kỷ tới.

Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 22/10 dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Nga cần phát triển 150 tên lửa đạn đạo Bulava trong thập kỷ tới.

Theo nguồn tin trên, Nga sẽ cần ít nhất 124 tên lửa để trang bị cho tám tàu ngầm hạt nhân lớp Borey, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong thập kỷ tới. Ngoài ra, Mátxcơva cũng cần khoảng 30-40 tên lửa cho các vụ phóng thử.
Bulava là tên lửa đạn đạo ba tầng, sử dụng cả nhiên liệu rắn và lỏng, được phóng đi từ tàu ngầm. Nga đã từng 13 lần phóng thử loại tên lửa này, nhưng bảy lần bị thất bại.

Mátxcơva dự định phóng thử tên lửa Bulava thêm hai lần nữa vào cuối năm nay, trong đó một được phóng từ tàu ngầm Dmitry Donskoy và một từ tàu ngầm Yury Dolgoruky, hiện được coi là tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới nhất lớp Borey của Nga.
 
Theo (TTXVN/Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn