Tiết lộ lý do đổ bể hợp đồng quân sự Nga-Iran

Thế giớiThứ Sáu, 22/10/2010 06:07:00 +07:00

(VTC News) – Chuyên gia quân sự Nga Leonid Sazhin tiết lộ, nếu Iran chịu bỏ ra gần 800 triệu USD thì giờ đã sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 PMU-1

(VTC News) – Chuyên gia quân sự, Trung tướng Leonid Sazhin ngày 21/10 tiết lộ với báo giới rằng, nếu Iran chịu bỏ ra gần 800 triệu USD thì giờ đã sở hữu một tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-300 PMU-1.

 

Theo lời ông Sazhin, đáng ra Iran đã có thể sở hữu tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-300 PMU-1 của Nga ngay từ đầu thế kỷ này nếu họ chịu chấp nhận bỏ ra gần 800 triệu USD.

 

Đàm phán về hợp đồng bán tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 PMU-1 của Nga cho Iran đã được bắt đầu tiến hành từ những năm 90 của thế kỷ trước mà cụ thể là bắt đầu vào năm 1999 và kéo dài trong một vài năm sau đó.

 

Vấn đề này đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhiều lần trực tiếp thảo luận. Khi đó, phía Iran đã đề nghị Nga cung cấp 1 điểu đoàn tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 PMU-1 và huấn luyện binh lính Iran sử dụng thành thạo tổ hợp tên lửa hiện đại này.


Iran đã có thể nhận được tiểu đoàn tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa hiện đại S-300 PMU-1.

Vào thời điểm này Nga cũng đã đồng ý với đề nghị của Iran và yêu cầu phía Iran phải trả gần 800 triệu USD  Tuy nhiên, lúc này phía Iran lại chần chừ chưa chấp nhận ngay mà để kéo dài tới vài năm sau đó nhằm tìm cách giảm bớt giá hợp đồng xuống mức “mềm hơn”.

 

Sau nhiều năm liền nỗ lực đàm phán không thành công, cuối cùng đến năm 2007 Iran đã chấp nhận  mứcgiá  gần 800 triệu USD mà phía Nga đưa ra. Hai bên đã chính thức tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-300 PMU-1.

 

Thế nhưng việc mà Iran không hề mong muốn và cũng không thể lường trước được đã xảy ra. Ngày 22/9 vừa qua Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã bất ngờ ra chỉ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Iran để thực hiện nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

 

Như vậy, hợp đồng đã hoàn toàn bị đổ bể. Iran sẽ không còn cơ hội để có thể sở hữu phương tiện phòng không hiện đại của Nga nữa. Không nhận được vũ khí theo hợp đồng đã ký kết, Iran tức tối yêu cầu Nga phải đền bù thiệt hại do vi phạm hợp đồng và Nga cũng đã chấp thuận đền bù một phần giá trị hợp đồng cho Tehran.

 

Cần phải nhấn mạnh rằng, trong chuyến thăm chính thức Nga thời gian gần đây, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã đưa ra đề nghị Nga “nhượng lại” hợp đồng bán tổ hợp tên lửa S-300 vốn dành cho Iran.

 

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì về phản ứng của Nga trước lời đề nghị của Tổng thống Venezuela Ugo Chavez. Chỉ biết rằng, sau chuyến thăm đặc biệt này Venezuela đã nhận được hợp đồng cung cấp hơn 30 xe tăng, xe bọc thép các loại và một số loại vũ khí khác của Nga.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Vz)

 

 

 

 

Bình luận
vtcnews.vn