Mỹ chi 12 tỷ USD nâng cấp “pháo đài bay” B52

Tổng hợpThứ Sáu, 01/10/2010 06:05:00 +07:00

(VTC News) – AFP ngày 30/9 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký kết hợp đồng trị giá 12 tỷ USD với Tập đoàn Boeing để nâng cấp và hiện đại hóa máy bay ném bom B52.

(VTC News) – AFP ngày 30/9 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký kết hợp đồng trị giá 12 tỷ USD với Tập đoàn Boeing để nâng cấp và hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược B52 Stratofortress hay “pháo đài bay”.

 

Mỹ chi 12 tỷ USD để nâng cấp và hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược B52. 

Hợp đồng này sẽ kéo dài liên tục trong 8 năm tới. Hiện nay, Mỹ cũng đang tiến hành chương trình kéo dài thời gian phục vụ của B52 lên tới 70 năm. Theo đó, B52 sẽ được trang bị thêm hệ thống radar mới.

 

Để phục vụ cho chương trình này, Mỹ đã tuyên bố mời nhà thầu cung cấp hệ thống radar mới. Hãng nào trúng thầu sẽ nhận được hợp đồng trị giá 151,3 triệu USD. Dự kiến, hợp đồng này sẽ hoàn thiện vào năm 2022.

 

Vào cuối năm 2009 Mỹ cũng đã nhận được hợp đồng cung cấp hệ thống dẫn đường vệ tinh mới EHF có độ chính xác cao cho máy bay ném bom chiến lược B52. Nhờ hệ thống này, máy bay có thể trao đổi thông tin với nhau, nhận thông tin từ mặt đất, trên không và trong không gian vũ trụ.

 

Bên cạnh đó, máy bay ném bom chiến lược B52 cũng sẽ được tích hợp với hệ thống mạng thông tin thống nhất của Lầu Năm Góc, đồng thời cũng có thể trao đổi các thông tin tác chiến với các lực lượng khác của quân đội Mỹ.

 

Máy bay ném bom chiến lược B52 Stratofortress là một trong những loại máy bay chiến đấu chủ lực của lực lượng không quân tầm xa thuộc Không quân Mỹ.

Nó có thể hoạt động trong phạm vi 7.200-16.000 km, có khả năng phát triển tốc độ tới 950 km/h và hoạt động ở độ cao gần 16.700 m. Hiện nay Mỹ đang sở hữu khoảng 76 máy bay ném bom chiến lược B52.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn