Tất cả Su-27 bán cho Indonesia đều được “test” kỹ càng

Thời sự quốc tếThứ Tư, 22/09/2010 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Tư lệnh Không quân Indonesia – Imam Sufaat nói rằng Indonesia có kế hoạch mua tiếp 6 chiến đấu cơ dòng Su của Nga.

(VTC News) – Ria Novosti dẫn nguồn tin từ một căn cứ của Không quân Indonesia cho hay tất cả các chiến đấu cơ phản lực Su-27SKM được Nga bán, chuyển giao cho Indonesia đều đã được kiểm nghiệm, bay thử (test) kỹ càng.

Các chiến đấu cơ hiện đại Su-27SKM được Nga chuyển giao cho Indonesia trong tháng 9 này đều đã được lắp ráp, kiểm nghiệm và bay thử kỹ càng. Hoạt động thử nghiệm được tiến hành tại một căn cứ không quân đóng trên địa bàn tỉnh Sulawesi ở miền nam nước này.

Chiến đấu cơ Su-27SKM do Nga sản xuất. (Ảnh minh họa). 

Đợt bàn giao máy bay chiến đấu cho Không quân Indonesia vừa qua là phần cuối cùng của hợp đồng có tổng giá trị lên đến 300 triệu USD mà Indonesia đã ký với đối tác cung cấp vũ khí của Nga vào năm 2003.

Cuối tuần qua, Thời báo Jakarta cũng dẫn phát ngôn của Tư lệnh Không quân Indonesia – Imam Sufaat nói rằng Indonesia có kế hoạch mua tiếp 6 chiến đấu cơ dòng Su.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn quốc gia Antara, vị tư lệnh này cho biết phi đội gồm 10 chiến đấu cơ dòng Su hiện nay của Indonesia chưa đủ để có thể bảo vệ toàn bộ không phận của nước này.


Quan chức quân đội cao cấp này cho biết, kế hoạch mua thêm chiến đấu cơ từ đối tác Nga đã được Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono chấp thuận.

Tuy nhiên, quan chức này cũng tiết lộ, việc mua thêm 6 chiến đấu cơ dòng Su nằm trong một kế hoạch dài hơi, mang tính chiến lược nên chưa thể thực hiện ngay trong tương lai gần.

Ông Imam Sufaat không chắc chắn bao giờ thỏa thuận mua chiến đấu cơ của đối tác Nga sẽ được thực hiện.

Bình Nguyên(Theo Ria Novosti)
Bình luận
vtcnews.vn