Tên lửa X-55 - vũ khí lợi hại của Tu-95MS, Tu-160

Tổng hợpThứ Ba, 21/09/2010 07:45:00 +07:00

(VTC News) – X-55 là tên lửa hành trình chiến lược trước âm cỡ nhỏ của Nga được sử dụng chủ yếu để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng của đối phương.

(VTC News) – X-55/RKV-500 (AS-15 Kent) là tên lửa hành trình chiến lược trước âm cỡ nhỏ của Nga được sử dụng chủ yếu để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng của đối phương.

 

Tên lửa hành trình chiến lược X-55 của Nga. 

Loại tên lửa chiến lược này được khởi công nghiên cứu, chế tạo từ năm 1976 tại phòng thiết kế, thử nghiệm “Rainbow” dưới sự chỉ đạo của kỹ sư trưởng I.S Seleznev.

 

Trong quá trình nghiên cứu và chế tạo X-55, Nga đã phải giải quyết hàng loạt vấn đề như: tầm bắn xa, khả năng tàng hình, chất lượng khí động lực khi trọng lượng tên lửa nhẹ nhất, nguồn dự trữ nhiên liệu khi thiết bị động lực làm việc ở cơ chế tiết kiệm…

 

X-55 thường được trang bị trên máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160. 

Năm 1978 Nga bắt đầu cho sản xuất X-55 tại Khu liên hợp công nghiệp hàng không Kharkov, đến cuối năm 1980 thì bắt đầu chuyển giao những sản phẩm đầu tiên cho bên đặt hàng.

 

Sau khi nghiên cứu thành công X-55, “Rainbow” đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển hàng loạt các biến thể mới của X-55 có tầm bắn xa hơn, trong đó có X-55CM đã được đưa vào biên chế trong lực lượng vũ trang Nga vào năm 1987.

 

Mỗi máy bay ném bom chiến lược của Nga có thể mang từ 6-16 tên lửa X-55. 

Tên lửa hành trình x-55 mà phương Tây gọi là AS-15 Kent thường được biên chế trên máy bay ném bom chiến lược như: Tu-95MS và Tu-160 để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến mang tính chiến lược quan trọng. Mỗi máy bay ném bom chiến lược loại này có thể mang từ 6-16 quả tên lửa X-55.

 

X-55 hoạt động theo cơ chế khí động lực thông thường mang động cơ tuốc bin phản lực đồng trục 2 mạch cộng hưởng R-95-300, thân được làm từ vật liệu đặc biệt để giúp tên lửa có khả năng tàng hình trước các phương tiện phát hiện radar và cảm ứng nhiệt của đối phương.

 

Kết cấu tên lửa hành trình chiến lược X-55 của Nga. 

Khác với các dòng tên lửa hành trình thế hệ trước, X-55 sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính có điều chỉnh theo địa hình, bản đồ địa hình số, sử dụng đầu đạn nhiệt hạch công suất 200 Kt để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của đối phương như: Trung tâm chỉ huy chiến lược về quân sự và cấp Nhà nước, tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cơ sở vũ khí hạt nhân, các thiết bị phóng tên lửa, bao gồm cả mục tiêu được bảo vệ và ngụy trang kín đáo.

 

Một số đặc tính kỹ-chiến thuật của tên lửa hành trình chiến lược X-55: tên lửa có chiều dài 6,04 m, đường kính thân 0,514 m, chiều dài sải cánh 3,1 m, trọng lượng phóng 1.185 kg, công suất đầu đạn tác chiến 200 Kt, trọng lượng đầu đạn tác chiến 410 kg, tầm bắn xa 2.500 km, tốc độ bay 260 m/s, trần bay cao tối đa 40-110 m, tầm phóng 20-1.200 m.

 

Xem tính năng hoạt động của tên lửa hành trình chiến lược X-55. 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Flot)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn