Trực thăng vũ trang mới vừa bay thử nghiệm đã rơi

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/09/2010 09:38:00 +07:00

(VTC News) - Địa điểm máy bay trực thăng bị rơi thuộc khu vực sân tập bay của tập đoàn hàng không Cáp Nhĩ Tân.

(VTC News) - Tờ Tân Kinh báo, Trung Quốc ngày 20/9 đưa tin, 11 giờ trưa 19/9 một chiếc trực thăng loại mới nhất do Trung Quốc chế tạo đã bị rơi trong lần bay thử đầu tiên tại một sây bay ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, miền Bắc Trung Quốc. 2 người trên máy bay bị thương.

Địa điểm máy bay trực thăng bị rơi thuộc khu vực sân tập bay của tập đoàn hàng không Cáp Nhĩ Tân.

Trực thăng vũ trang mới nhất WZ-10 của Trung Quốc. (Ảnh minh họa). 

Các cơ quan chức năng địa phương đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn, họ cho biết đó là loại trực thăng mới nhất của Trung Quốc và 2 người trên trực thăng bị thương, không có ai thiệt mạng. Hiện trường vụ nổ đã được cảnh sát địa phương phong tỏa.

Giới chức Trung Quốc cũng từ chối tiết lộ thông tin cụ thể về chiếc trực thăng bị rơi và số lượng người có mặt trên máy bay khi xảy ra tai nạn.

Theo nguồn tin của tờ Tân Kinh báo thì đây là lần bay thử nghiệm đầu tiên của loại trực thăng này. Do bay ở độ cao không lớn nên khi xảy ra sự cố đã không xảy ra thiệt hại về người.

Trực thăng vũ trang 9WA của Trung Quốc. 

Theo ông Vương, một kỹ sư có 20 năm thâm niên trong ngành chế tạo máy bay của Trung Quốc, so với máy bay cánh cố định, người ngồi trên trực thăng có khả năng sống sót cao hơn nếu xảy ra sự cố.

Lực bay lên của trực thăng là do cánh quạt quay, chỉ cần cánh quạt trực thăng không hỏng nặng, theo quán tính về cơ bản tốc độ rơi sẽ chậm hơn.

Mặt khác cấu tạo của trực thăng có bộ phận giảm sóc nên khả năng sống sót của người có mặt trên máy bay cao hơn.

Hồng Vũ(Theo Tân Kinh báo)

Bình luận
vtcnews.vn