Mỹ sẽ chuyển 2.526 chiến xa Humvee cho Afghanistan

Thời sự quốc tếThứ Tư, 18/08/2010 05:00:00 +07:00

(VTC News) – Lầu Năm Góc đã đặt mua 2.526 xe bọc thép M1152A1B2 HMMWV (Humvee) ở Hãng AM General của Mỹ để chuẩn bị chuyển tới Afghanistan.

(VTC News) – Lầu Năm Góc đã đặt mua 2.526 xe bọc thép M1152A1B2 HMMWV (Humvee) ở Hãng AM General của Mỹ để chuẩn bị chuyển tới Afghanistan.


Xe bọc thép M1152A1B2 Humvee của Hãng AM General.

Defense Aerospace ngày 16/8 đưa tin, hợp đồng mua 2.526 xe bọc thép Humvee này có giá 618,9 triệu USD. Những chiếc xe này sẽ được cung cấp cho cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia Afghanistan. Dự kiến, hợp đồng này sẽ được hoàn tất vào ngày 31/12/2013.

 

Tuy trong một vài năm trở lại đây, các quốc gia tham chiến tại Afghanistan thường xuyên sử dụng xe bọc thép mang thiết bị bảo vệ cải tiến có thể chống được mìn loại MRAP như Oshkosh M-ATV, International MaxxPro hoặc BAE Systems Caiman nhưng xe Humvee mà Mỹ chuẩn bị chuyển tới Afghanistan lại không được trang bị lớp thép bảo vệ kiểu này bởi trong một vài năm tới Mỹ sẽ không sử dụng xe bọc thép kiểu đó nữa.

 

Mỹ chuẩn bị cung cấp 2.526 xe bọc thép Humvee cho Afghanistan. 

Cũng không thể loại trừ khả năng Mỹ sẽ cung cấp Humvee cho lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát Afghanistan với giá rẻ hơn so với xe chiến đấu bộ binh bọc thép kiểu MRAP.

Ví dụ, giá của một chiếc xe bọc thép MaxxPro rơi vào khoảng 550.000-650.000 USD, trong khi một chiếc Humvee chỉ có giá khoảng 45.000-140.000 USD.

 

Xe bọc thép Humvee được trang bị động cơ GEP V8 công suất 190 mã lực cho phép xe đạt tới tốc độ tối đa 105 km/h, nóc, đáy và thân xe đều được trang bị lớp thép bảo vệ bổ sung.

Loại xe này có thể vận chuyển được khối lượng tải trọng lên tới 1,05 tấn.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn