Xe dã chiến có thể biến hình thành trực thăng

Tổng hợpThứ Sáu, 16/07/2010 06:01:00 +07:00

(VTC News) - Thời gian “biến hình” từ xe chiến đấu sang trực thăng cơ động chỉ kéo dài chưa đầy 1 phút.

(VTC News) -  Tập đoàn sản xuất máy bay AVX Mỹ có trụ sở tại bang Texas vừa giới thiệu ý tưởng thiết kế một loại phương tiện phục vụ chiến đấu mới vừa có khả năng di chuyển dưới đất và khi cần thiết có biến thành một chiếc trực thăng cơ động.




















Ý tưởng về loại "ô tô trực thăng" trợ chiến đặc biệt của tậo đoàn AVX. 

Thời gian “biến hình” từ xe chiến đấu sang trực thăng cơ động chỉ kéo dài chưa đầy 1 phút.

Ý tưởng trên của AVX đã được giới thiệu với Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu quốc phòng Mỹ (DARPA). Loại phương tiện chiến đấu có thể sẽ phổ dụng trong tương lai này nằm trong dự án có tên Transformer (TX) của tập đoàn AVX.

Phương tiện chiến đấu chưa rõ tên gọi này thực chất là một chiếc ô tô bay thứ thiệt. Ý tưởng của AVX là sẽ thiết kế một loại “ô tô trực thăng” chiến đấu hoàn toàn mới, nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng quân đội Mỹ trên các chiến trường tại Iraq và Afghanistan.

Nếu được chế tạo thành công, phương tiện vận tải, chiến đấu đặc biệt này sẽ góp phần giảm thiểu thương vong cho lính Mỹ, đặc biệt là xoá sổ những vụ cài bom tiêu diệt xe chở bộ binh Mỹ trên các chiến trường hải ngoại.

Phương tiện này được thiết kế dành cho 4 người, lính bộ binh có thể điều khiển dễ dàng, không cần bằng lái trực thăng thứ thiệt. 

Loại “ô tô trực thăng” này sẽ được thiết kế dành cho 4 lính bộ binh, mỗi lần nạp đầy nhiên liệu nó có thể hoạt động với phạm vi tối đa 205 dặm (402 km). Động cơ máy bay và động cơ ô tô dã chiến dùng 1 bình, 1 loại nhiên liệu chung.

Tập đoàn AVX cho biết nếu được chế tạo thành công, loại phương tiện hỗ trợ chiến đấu này có thể được lính bộ binh điều khiển dễ dàng, không cần phải phi công chuyên nghiệp. Người điều khiển của không cần có bằng lái trực thăng như các loại chiến đấu cơ cánh quạt khác.

Hiện tại, Lầu Năm Góc đang cân nhắc ý tưởng thiết kế của AVX. Tuy nhiên, sẽ phải mất vài năm nữa tậo đoàn AVX mới có thể hoàn thành được chiếc “ô tô trực thăng” mẫu đầu tiên.

Theo thông báo của nhà nghiên cứu, “ô tô trực thăng” của họ có thể bay với tốc độ 225 km/giờ, di chuyển trên đường bộ 138 km/giờ và chạy offroad dã chiến với tốc độ 48 km/giờ.




















Bình Nguyên(Theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn