Xem tên lửa hành trình siêu thanh Nga - Ấn khai hoả

Tổng hợpThứ Sáu, 16/07/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Tên lửa hành trình siêu thanh “BraMos” do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất có khả năng “tàng hình” trước hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại trên tàu.

(VTC News) – Tên lửa hành trình siêu thanh “BraMos” do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất có khả năng “tàng hình” ngay cả với hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại trên tàu chiến.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tên lửa hành trình siêu thanh "BraMos". 

Tên gọi của tên lửa hành trình siêu thanh “BraMos” xuất phát từ tên của hai con sông: sông Brahmaputra ở Ấn Độ và sông Moscow ở Nga. Loại tên lửa này thường tấn công mục tiêu theo kiểu "bổ nhào" từ trên cao xuống chứ không tấn công ngang như các loại tên lửa hành trình thông thường khác.

 

Dự án nghiên cứu, chế tạo tên lửa hành trình siêu thanh “BraMos” giữa Nga và Ấn Độ đã được thực thi trong 3 năm. Năm 1998 hai nước đã tiến hành ký kết Hiệp ước hợp tác liên Chính phủ và đến năm 2001 bắt đầu tiến hành đợt phóng thử nghiệm đầu tiên tại bãi thử của Ấn Độ.

 

 Sơ đồ tác chiến của tên lửa siêu thanh "BraMos".

Kể từ đó tới nay, Ấn Độ đã tiến hành phóng thử nghiệm tất cả là 20 lần, tất cả đều thành công. Hiện Ấn Độ đã biên chế tên lửa này cho Hải quân và Lục quân.

 

Tên lửa hành trình siêu thanh “BraMos” có khả năng hoạt động với tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh và có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi gần 300 km, đồng thời có thể “tàng hình” trước hệ thống phòng không hiện đại của đối phương.

 

Video Ấn Độ thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh "BraMos". 

Hiện Nga và Ấn Độ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm tên lửa hành trình “BraMos2” mới trang bị trên máy bay tiêm kích Su-30MKI. “BraMos-2” có khả năng hoạt động với vận tốc gấp tới 4 lần vận tốc âm thanh. So với các phiên bản trên bộ và trên tàu thì “BraMos” trên không sẽ nhẹ hơn tới 500 kg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian)

 

 

 

Bình luận
vtcnews.vn