Trang bị mới kiểu “Star Wars” cho lính Anh

Tổng hợpThứ Bảy, 26/06/2010 04:51:00 +07:00

(VTC News) - Những thiết bị đầu tiên trong chương trình nghiên cứu, chế tạo trị giá 1 tỷ Bảng Anh có tên “FIST” hiện đang được kiểm nghiệm.

(VTC News) -  Quân đội Anh đang bắt tay vào nghiên cứu các trang thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho người lính của mình nhằm hạn chế đến mức tối đa các trường hợp thương vong khi hoạt động trên chiến trường.

Trang bị mới gồm mũ bảo hiểm, súng trường Lewis, kính và áo giáp chống đạn. 

Những thiết bị đầu tiên trong chương trình nghiên cứu, chế tạo trị giá 1 tỷ Bảng Anh có tên “FIST” (viết tắt của cụm từ Future Integrated Soldier Technology – công nghệ nhất thể hoá người lính trong tương lai) đã được thử nghiệm gồm có súng trường xạ thủ Lewis, áo giáp chống đạn, kính chống tia cực tím - mảnh đạn và mũ bảo hiểm tích hợp nhiều tính năng.

Đáng chú ý, 1 trong số nhiều thiết bị đã được quân đội Anh thử nghiệm có mũ bảo hiểm Gone giành cho lính bộ binh với kiểu dáng của chiến binh thường thấy trong bộ phim viễn tưởng “Chiến tranh giữa các vì sao” (Star Wars).

Nếu những thử nghiệm ban đầu thành công, đây sẽ là bộ dạng mới của lính bộ binh Anh trong trương lai. Sản phẩm mũ bảo hiểm dành cho lính chiến Gone vừa có khả năng giảm chấn thương cho vùng đầu, mặt, giảm tổn thương cho tai, tăng cường khả năng quan sát của người đeo nó.

Quân phục, trang thiết bị dã chiến của lính Anh đang được thử nghiệm so với các mẫu cũ. 

Mũ bảo hiểm Gone có kết cấu hơi to hơn các mẫu mũ dã chiến đã từng được quân đội Anh sử dụng. Tuy khá cồng kềnh nhưng sản phẩm này chứa đứng khá nhiều tiện ích như giảm tiếng ồn trong các vụ nổ bất ngờ giúp bảo vệ tai, hệ thống đèn pin chiếu sang gắn hai bên mũ hộ trợ người lính khi hoạt động ban đêm.

Đi kèm với mũ bảo hiểm dã chiến Gone là cặp kính bảo vệ mắt có khả năng ngăn chặn tác hại của tia cực tím, hạn chế tổn thương cho vùng mắt khi mảnh đạn của đối phương không may văng phải.

Trong tương lai, lính Anh sẽ không sử dụng súng trường bộ binh truyền thống kiểu SA80 có từ năm 1976 nữa mà có thể chuyển sang sử dụng loại súng trường xạ thủ Lewis Sharpshooter cỡ đạn 7,62 mm với tầm bắn hiệu quả hơn 500 mét.

Bình Nguyên(Theo Daily Mail)

Bình luận