(VTC News)
- Một nhóm chuyên gia thuộc tổ chức Bảo tồn Quốc tế và Liên minh Bảo vệ Thiên
nhiên Quốc tế (IUCN) mới đây đã nhóm họp và triển khai dự án tái khám phá đại
diện của 100 loài lưỡng cư đã bị tuyệt chủng trong vòng 1 thế kỷ qua. Trong đó,
họ hy vọng nhiều vào việc có thể tìm thấy một vài đại diện cuối cùng còn sống
sót của 10 loài lưỡng cư có giá trị nghiên cứu khoa
học cao.
Dự án tái khám phá những đại diện lưỡng cư đã tuyệt chủng được
mở ra trong bối cảnh số lượng các loài lưỡng cư trên thế giới hiện đang suy
giảm một cách nhanh chóng và 30% trên tổng số tất cả các loài lưỡng cư
đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do hoạt động tàn phá rừng của con
người, hiện tượng biến đổi khí hậu và dịch bệnh.
Thêm vào đó,
nhiều loài ếch hiếm trên thế giới đang bị tấn công bởi sự lây lan của một loài
nấm sát thủ bí ẩn được biết đến là chytridiomycosis (hay còn gọi là chytrid) đã
từng khiến nhiều loài lưỡng cư rơi vào cảnh tuyệt diệt trước đó.
Trong khi ếch và kỳ
nhông nằm trong số những loài lưỡng cư có thể mang lại nhiều lợi ích cho con người như: chúng có thể kiểm
soát một số loài côn trùng làm lây lan dịch bệnh, giúp duy trì sự lành mạnh của
hệ sinh thái nước ngọt và những chất được tiết ra từ da của chúng có thể giúp
con người chế biến thuốc giảm đau.
Các nhà
nghiên cứu sẽ tiến hành tìm kiếm những đại diện còn sống sót tại những cánh
rừng mưa và rừng nhiệt đới trên 30 quốc gia thuộc 5 châu lục.
Danh sách
10 loài cóc độc đáo các nhà nghiên cứu đang hy vọng có thể tái khám phá:
1. Cóc vàng
(Golden Toad)

Loài cóc
Cóc vàng
vốn từng là loài cóc có số lượng đông đảo nhất trên thế giới, nhưng cuối cùng
cũng phải chịu cảnh tuyệt chủng một cách nhanh chóng. Đại diện cuối cùng của loài này được tìm thấy vào năm 1989 và từ đó tới nay, chưa có ai bắt gặp một con cóc vàng nào trong
tự nhiên nữa.
2. Ếch ấp
con trong dạ dầy (Gastric Brooding Frog)

Loài ếch
châu Úc này có hình thức sinh sản vô cùng độc đáo. Con ếch cái sau khi đẻ sẽ nuốt trứng
vào trong bụng của nó và nuôi nòng nọc luôn trong dạ dày và sinh ra ếch con
qua đường miệng.
Đại diện
cuối cùng của chúng được tìm thấy vào năm 1985 ở châu Úc.
3. Cóc mõm
khoằm Lưỡng hà (Mesopotamia Beaked Toad)

Cóc mõm
khoằm đã không được tìm thấy kể từ năm 1914 nhưng các nhà khoa học vẫn hy vọng
có thể một vài đại diện của nó vẫn còn sống
cô lập và lang thang đâu đó ở
Những nhà
sinh vật học hy vọng có thể tìm lại được chúng để có được những thông tin quan
trọng trong nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng tuyệt chủng của loài lưỡng cư
cũng như giúp nhân loại hiểu rõ hơn về
những hành động có tác động xấu đến môi trường của họ.

Giống kỳ
nhông leo núi tuyệt đẹp
5. Ếch sơn châu Phi (Painted Frog)
![]() |
Ếch sơn
châu Phi sống ở miền trung châu Phi thuộc CHDC Công-gô và
6. Cóc Rio
Pescado

Cóc Rio
Pescado là loài cóc đặc trưng của
Loài cóc này có thể đã bị
tuyệt chủng do loài nấm chytrid.
Trong năm
2007, các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công một số biện pháp chống lại mầm
bệnh này trong đó có thể dùng thuốc mỡ tra mắt người để chữa bệnh nấm chytrid khi
ếch mới nhiễm bệnh tuần đầu.
7. Kỳ nhông
Turkestanian

Loài kỳ
nhông này chỉ được biết đến nhờ hai mẫu vật thu được trong năm 1909 ở khu vực nào đó trong số
![]() |
Ếch Scarlet
được biết tới lần đầu vào năm 1990 và nhanh chóng biến mất.
9. Ếch sơn
Hula

Mẫu vật
cuối cùng của loài ếch sơn Hula được tìm thấy vào năm 1955 ở
Việc phun
thuốc vào những đầm lầy diệt trừ muỗi gây bệnh sốt rét có thể là thủ phạm chính
dẫn tới sự tuyệt diệt của loài lưỡng cư này.
10. Cóc suối Sambas (Sambas Stream Toad )
![]() |