Bí ẩn bên trong các phòng bạc VIP ở Macao (III)

Tổng hợpThứ Sáu, 11/06/2010 06:00:00 +07:00

80% doanh thu của ngành cờ bạc Macao có được là nhờ những phòng khách VIP mà những ai “không phận sự miễn vào” rất ít người biết tới.

(VTC News) - Những sòng bạc nổi tiếng trên đất Macao như Lisboa Casino có bề dày truyền thống hay Sands Casino mới nổi từ năm 2004 trở lại đây khi chính sách phát triển ngành kinh doanh sòng bạc Macao mở rộng phạm vi đối tượng được quyền kinh doanh dịch vụ này luôn khiến người ta phải “choáng váng” trước quy mô hoành tráng, mức độ hiện đại và các thiết bị tối tân, hình thức đánh bạc phong phú đủ loại.

 

Doanh thu thực sự của các casino siêu sang ở Macao không đến từ các quầy bạc "hạng xoàng" như này. 
Tuy nhiên, có một điều ít ai có thể ngờ tới, doanh thu của những sòng bạc này nói riêng và ngành kinh tế kinh doanh sòng bạc Macao nói chung lại không đến nhiều từ những sàn casino rực rỡ anh đèn, người đến người đi tấp nập như vậy. Một người quản lý lâu năm tại Lisboa Casino tiết lộ, 80% doanh thu của ngành cờ bạc Macao có được là nhờ những phòng khách VIP mà những ai “không phận sự miễn vào” rất ít người biết tới.

Giới kinh doanh cờ bạc Macao chia khách hàng ra làm 3 loại với 3 mức dịch vụ, đãi ngộ khác nhau. Bất cứ tổ hợp casino – khách sạn nào cũng được thiết kế một số phòng VIP chuyên tiếp đãi các đại gia mà ngay bản thân các nhân viên ở đó không phải ai cũng được phép “bén mảng” tới.

Các con bạc "VIP" thường đặt trước những phòng hạng sang ở các Casino nổi tiếng ở Macao. 
Khi những đại gia này đặt chân vào đây, họ được hưởng dịch vụ trọn gói với phòng khách sạn hạng sang nhất, thưởng thức sơn hào hải vị và được đưa đón bằng những chiếc xe hơi đời mới nhất. Thậm chí, với những VIP đã quen, họ không cần phải mang theo tiền hay ngân phiếu, khi vào chơi casino sẵn sàng ứng trước lượng casino poker – vật thế chấp chuyên dụng trong các sòng bạc hiện đại để họ có thể chơi thỏa sức.

Sở dĩ những đại gia này được hưởng chính sách ưu đãi như vậy bởi lẽ những công ty kinh doanh hoạt động sòng bạc này đã tổ chức một mạng lưới dịch vụ liên hoàn gồm hệ thống khách sạn, nhà hàng, vận tải chuyên phục vụ khách VIP.

 Đến với phòng VIP, khách hàng được miễn phí mọi chi phí ăn ở, đi lại, vé máy bay và nhiều dịch vụ thượng hạng khác nữa. Mỗi một đại gia khi bước chân vào kinh đô cờ bạc ở Macao, mọi thông tin về tài sản, hoạt động làm ăn kinh doanh của họ đều được chuyển đến người quản lý sòng bạc, quản lý phòng VIP.

Casino Diamond, một trong số những sòng bạc hạng sang ở Macao. 
Căn cứ vào những đánh giá trên họ sẽ quyết định mức ứng trước đối với khách trong phạm vi khả năng kinh tế của vị khách đó. Chỉ riêng Sands Casino đã dành riêng 51 phòng VIP khách sạn 5 sao chỉ để phục vụ các đại gia đánh bạc có máu mặt, không dùng vào việc kinh doanh thông thường.

Để tổ hợp casino – khách sạn và các dịch vụ đi kèm hoạt động hiệu quả và “móc túi” tối đa những đại gia có máu đỏ đen, hệ thống nhân viên, quản lý của ngành cờ bạc Macau được đào tạo cực kì bài bản, thống nhất.

Mỗi một sòng bạc, mỗi một phòng VIP đều do một trưởng phòng điều hành. Những người này đều là những đại gia có tiếng trong làng kinh doanh sòng bạc Macau, nhưng so với Hà Hồng Sân thì họ chưa là gì cả.

Dưới trướng của đại gia xấp xỉ cửu tuần này, 11 tổ hợp casino – khách sạn sang trọng nhất Macao được điều hành bởi những người có máu mặt, trước 10 giờ tối hàng ngày, những quản lý đó phải gọi điện báo cáo tình hình kinh doanh trong ngày với “Hà tổng”.

Khách đến chơi bạc hợp pháp với nhiều hình thức, thể loại sát phạt khác khau. 
Số tiền lãi của 10 đầu mối được liên tục chuyển về Lisboa Casino, thời kì cao điểm sòng bạc này phải huy động trên 40 nhân viên chỉ chuyên…đếm tiền.

Các đại gia trở thành khách quen của phòng VIP casino Macao bao gồm thương gia, quan chức, nghệ sĩ, minh tinh…với nhiều thành phần xuất thân khác nhau nhưng có chung một đặc điểm: lắm tiền. Tuy nhiên, ngay cả những nhân viên trong casino cũng chỉ một số rất ít người biết các thông tin về các đại gia này, mọi chi tiết về họ được bảo mật tuyệt đối.

Dư luận Trung Quốc vẫn xôn xao xung quanh câu chuyện Phó tổng giám đốc Tập đoàn Khoáng sản Trung Quốc – Trương Bảo Sơn bị bắt hồi cuối năm ngoái sau khi bước ra từ một phòng VIP casino Macau.

Cùng tháp tùng thủ trưởng đi “công tác” còn có 2 giám đốc công ty trực thuộc tập đoàn chuyên lo các vấn đề tài chính cho “anh Sơn” cũng bị bắt, tuy số tiền công quỹ mà 3 quan chức này ném vào sòng bạc còn đang chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhưng nhiều người cho rằng số tiền ấy không nhỏ hơn cả tỉ nhân dân tệ.

Hồng Vũ (Dịch, tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn