Báo chí châu Âu hợp lực đẩy Fabregas rời xa Arsenal

Thể thaoThứ Tư, 19/05/2010 01:08:00 +07:00

(VTC News) - Không hẹn mà gặp, các báo thể thao châu Âu đã cùng nhau đưa thông tin về chuyện Fabregas chuyển đến khoác áo Barca, trên những vị trí trang trọng.

(VTC News) - Thông tin động trời LĐBĐ Tây Ban Nha có dính dáng đến chuyện mua trọng tài ở World Cup 2010 đã xếp xuống hàng thứ yếu, để nhường chỗ cho thương vụ chuyển nhượng “bom tấn” mang tên Cesc Fabregas. Dù chưa bên nào chính thức xác nhận nhưng tin tức về nó đã rò rỉ trên khắp các mặt báo từ Tây Ban Nha cho đến Anh, từ các tờ lá cải cho đến chính thống. Có vẻ như báo chí châu Âu đang hợp lực đẩy Fabregas rời xa Arsenal.


Không phải đến bây giờ thông tin Fabregas đến Barcelona mới rộ lên, nhưng đây lại là thời điểm nhạy cảm và cực kỳ quan trọng để F4 quyết định tương lai, trước khi tập trung hết sức cho chiến dịch World Cup sắp tới.

Trang web chính thức của Arsenal.

Trang web chính thức của Arsenal thì chưa có một dòng thông tin nào liên quan đến việc đội bóng thành London và Barcelona đã đạt được thỏa thuận thương vụ chuyển nhượng Cesc Fabregas. Tuy nhiên, trên khắp các mặt báo ở Anh đã coi vấn đề "F4" trở lại mái nhà xưa Nou Camp chỉ còn là vấn đề thời gian.

Daily Mail.

Tờ Daily Mail viết: “Arsenal sẽ yêu cầu Barcelona 50 triệu bảng sau khi đội trưởng Cesc Fabregas đã đánh tiếng yêu cầu được ra đi. Nhà ĐKVĐ La Liga đã ngã giá ở mức 30 triệu bảng để thuyết phục Arsenal nhả cầu thủ của mình”.

The Times.

Trong khi đó, dữ dội hơn, tờ The Times đưa một dòng tiêu đề rất ấn tượng: “Cesc Fabregas: Hãy để tôi gia nhập Barcelona”. Tờ báo uy tín này phân tích: “Sau khi Fabregas gặp HLV Wenger yêu được ra đi, Arsenal đang lên kế hoạch chiến đấu hết mình để giữ người đội trưởng ở lại… Nhưng sẽ rất khó vì Cesc đã có kế hoạch trở về Tây Ban Nha từ trước. Bằng chứng là anh ta tuyên bố sẽ có quyết định rõ ràng trước khi World Cup 2010 diễn ra, dù rằng hợp đồng hiện nay vẫn phải tới năm 2014 mới đáo hạn”.

BBC.

Còn trên BBC Sports, thông tin này mang tính nghi vấn nhiều hơn với dòng tít: “Barcelona đang lên kế hoạch tỉ mỉ để mua Fabregas từ Arsenal”, nhưng trong nội dung bài viết lại đưa ra nhiều luận điểm để minh chứng ngày Fabregas rời Arsenal đã đến rất gần.

Telegraph.

Tờ báo hàng đầu của nước Anh, Telegraph cũng khẳng định Cesc Fabregas đã lên tiếng yêu cầu HLV Arsene Wenger cho phép anh được rời đội bóng để đầu quân cho Barca.

The Sun.

Tất nhiên, trước thông tin có độ nóng như lửa thế này thì hai "đại gia lá cải" ở Anh - The SunMirror - không thể bỏ qua. “Goner! Cesc muốn rời Arsenal” (Một cách chơi chữ, "gooner" là từ để chỉ CĐV Arsenal, còn "goner" là "kẻ ra đi" - PV) - Trang nhất mục thể thao của The Sun viết.

Mirror.

Còn Mirror thậm chí còn quả quyết giá của Fabregas là 40 triệu bảng.

Cuối cùng nhưng không phải đã hết, phiên bản điện tử Guardian đưa tin, Cesc Fabregas đã yêu cầu Wenger cho phép trở về khoác áo CLB thuở thiếu thời.

Guardian.

Trở về quê hương của Fabregas, hai “cơ quan thông tấn” của Barcelona là El Mundo DeportivoSport rất hào hứng mổ xẻ thông tin Fabregas sẽ về đầu quân cho đội bóng xứ Catalunya vào mùa giải sau.

El Mundo Deportivo.

Thậm chí họ còn cho biết thêm, Barcelona sẽ tặng "quà bonus” mang tên Ibrahimovic cho Arsenal để thương vụ Cesc Fabregas diễn ra thuận lợi.

Sport.

Trong khi “cơ quan ngôn luận” của Real, Marca, dù không muốn nhưng cũng dành một dòng tin vắn với tựa đề: “Cesc gặp Wenger để thảo luận ngày đội trưởng của Arsenal trở về Barcelona”.

Marca.

Ngay cả báo chí Italia vốn đang sôi sùng sục chuẩn bị cho trận Chung kết Champions League giữa Inter Milan và Bayern Munhich, cùng câu chuyện đi hay ở của Mourinho, cũng phải dành đất đích đăng thông tin về Fabregas.

Corriere dello Sport.

“Fabregas: “Xin chào Arsenal, tôi đến Barcelona đây” - Tờ Corrire dello Sport "vô tư" xem chuyện "F4" trở về Barcelona cứ như là hiển nhiên.

Rõ ràng, không hẹn mà gặp, báo chí châu Âu đã chung tay đẩy Fabregas rời xa Emirates. Với sức mạnh từ công chúng, có lẽ ngày Pháo thủ phải cắng răng nhà Cesc đã cận kề.

Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn