500 em nhỏ diễu hành bằng xe đạp tự chế dịp Trung thu

Thời sựThứ Bảy, 26/09/2015 01:22:00 +07:00

Hơn 500 em nhỏ cùng những chiếc xe đạp tự chế ngộ nghĩnh của mình đã mang đến cho chương trình xe Ecoparade một sắc màu Trung thu ngộ nghĩnh, vui vẻ và đầy sức

Cuộc thi diễu hành xe đạp Ecoparade đã diễn ra vào sáng ngày 26/9 tại Công viên Mùa Hạ (KDT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên) với sự tham gia của hơn 500 em nhỏ có độ tuổi từ 3- 15 yêu mến thiên nhiên, ưa thích sự tìm tòi sáng tạo và ham vận động.

Cuộc thi diễu hành xe đạp Ecoparade đã diễn ra vào sáng ngày 26/9 tại Công viên Mùa Hạ (KDT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên) với sự tham gia của hơn 500 em nhỏ có độ tuổi từ 3- 15 yêu mến thiên nhiên, ưa thích sự tìm tòi sáng tạo và ham vận động.

Từ những chiếc xe đạp, xe ba bánh, xe scooter sử dụng thường ngày, các em sẽ thỏa sức sáng tạo để biến hóa thành những nhân vật yêu thích như các nhân vật hoạt hình, nhân vật cổ tích, robot trái cây, xe bí ngô, chú hề trong rạp xiếc hay siêu nhân…

Từ những chiếc xe đạp, xe ba bánh, xe scooter sử dụng thường ngày, các em sẽ thỏa sức sáng tạo để biến hóa thành những nhân vật yêu thích như các nhân vật hoạt hình, nhân vật cổ tích, robot trái cây, xe bí ngô, chú hề trong rạp xiếc hay siêu nhân…

Chỉ vài ngày sau khi phát động, BTC đã nhận được hàng trăm đơn đăng kí xin tham dự chương trình. Khi chứng kiến hình ảnh các con say sưa cắt giấy, thổi bóng, dán nơ... các bậc phụ huynh cảm thấy mình như đang được trở lại tuổi thơ, trở về một thời cũng hồn nhiên, nhiệt huyết trang trí ước mơ của mình như thế.

Chỉ vài ngày sau khi phát động, BTC đã nhận được hàng trăm đơn đăng kí xin tham dự chương trình. Khi chứng kiến hình ảnh các con say sưa cắt giấy, thổi bóng, dán nơ... các bậc phụ huynh cảm thấy mình như đang được trở lại tuổi thơ, trở về một thời cũng hồn nhiên, nhiệt huyết trang trí ước mơ của mình như thế.

Chị Nguyễn Diệu Linh (Hà Nội) chia sẻ: ‘Chương trình năm ngoái gia đình tôi đã cho cháu sang Ecopark tham gia. Cháu đã nhắc rất nhiều về cuộc thi. Năm nay từ khi chưa thấy BTC phát động, cháu đã chủ động hỏi tôi bao giờ thì được trang trí xe đạp và tham gia diễu hành tiếp.’

Chị Nguyễn Diệu Linh (Hà Nội) chia sẻ: ‘Chương trình năm ngoái gia đình tôi đã cho cháu sang Ecopark tham gia. Cháu đã nhắc rất nhiều về cuộc thi. Năm nay từ khi chưa thấy BTC phát động, cháu đã chủ động hỏi tôi bao giờ thì được trang trí xe đạp và tham gia diễu hành tiếp.’

Những chiếc xe đạp được các em nhỏ trang trí với rất nhiều màu sắc, hình dáng đa dạng.

Những chiếc xe đạp được các em nhỏ trang trí với rất nhiều màu sắc, hình dáng đa dạng.

Từ những chiếc xe mang phong cách siêu nhân.

Từ những chiếc xe mang phong cách siêu nhân.

Đến phong cách phù thủy ngộ nghĩnh.

Đến phong cách phù thủy ngộ nghĩnh.

Không chỉ những em nhỏ có xe đạp mới được tham gia, mà còn rất nhiều gia đình cũng cùng tham gia vào buổi diễu hành.

Không chỉ những em nhỏ có xe đạp mới được tham gia, mà còn rất nhiều gia đình cũng cùng tham gia vào buổi diễu hành.

Quãng đường diễu hành với tổng chiều dài là 600m.

Quãng đường diễu hành với tổng chiều dài là 600m.

Dù giữa buổi diễu hành trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn

Dù giữa buổi diễu hành trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn

Nhưng cũng không làm giảm đi không khí náo nhiệt của buổi diễu hành.

Nhưng cũng không làm giảm đi không khí náo nhiệt của buổi diễu hành.

Bên cạnh buổi diễu hành, chương trình Ecoparade còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi dành cho trẻ em như xiếc, ảo thuật đường phố, múa lân, hội chợ, ca nhạc thiếu nhi… Đây cũng là một cơ hội tốt để các em tiếp cận thực tế với thiên nhiên, thể hiện tình yêu thiên nhiên và ý thức chăm sóc, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động bổ ích trong chương trình. (Ảnh: Việt Linh)

Bên cạnh buổi diễu hành, chương trình Ecoparade còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi dành cho trẻ em như xiếc, ảo thuật đường phố, múa lân, hội chợ, ca nhạc thiếu nhi… Đây cũng là một cơ hội tốt để các em tiếp cận thực tế với thiên nhiên, thể hiện tình yêu thiên nhiên và ý thức chăm sóc, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động bổ ích trong chương trình. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn