5 trò chơi siêu dễ và thú vị từ nước đá cho bé mà mẹ không thể bỏ qua

Đời sốngThứ Bảy, 16/09/2017 08:00:00 +07:00

Chỉ với nước và những dụng cụ đơn giản, dễ kiếm luôn có sẵn trong nhà, mẹ có thể sáng tạo nên 5 trò chơi thú vị khiến bé thích mê hơn cả iPad hay Smartphone.

1. Tranh vẽ bằng nước đá

Mẹ cần chuẩn bị: khay nước đá, sơn/ màu, băng dính, dao và dĩa gỗ.

Cách thực hiện:

- Đổ màu hoặc sơn vào khoảng 1/3 mỗi ô đá rồi tiếp tục rót đầy nước và khuấy đều.

- Lấy băng dính dán lên từng ô theo chiều ngang rồi chọc dĩa gỗ thẳng xuống từng ô đá.

- Cho vào ngăn đông tủ lành ừ 3-5 giờ. Khi khay nước màu đông cứng gỡ bỏ băng dính và lấy từng viên đá màu ra khỏi khay. Lúc này những viên đá sẽ biến thành “bút màu” để bé tha hồ sáng tạo những bức tranh thú vị.

2. Giải cứu động vật

Mẹ cần chuẩn bị: bóng bay, những cục bông nhiều màu, đồ chơi hình con vật đáng yêu, muối/ dụng cụ đập đá.

Cách thực hiện:

- Cho các con vật và cục bông vào bóng bay.

- Bơm căng nước vào bên trong và làm đông quả bóng nước khoảng 12 tiếng. Sau đó chọc vỡ quả bóng bên ngoài để lộ quả bóng bên trong giống như quả cầu pha lê đang “nhốt” các bạn thú.

- Bé sẽ có nhiệm vụ “giải cứu” các bạn bằng cách sử dụng muối hoặc dụng cụ đập đá dưới sự giám sát của bố mẹ.

3. Trò câu cá bằng băng

Mẹ cần chuẩn bị: gậy nam châm, kẹp giấy bằng kim loại và khay nước đá.

Cách thực hiện:

- Đặt 2- 3 cây kẹp giấy vào từng ô đá và đổ đầy nước. Sau đó, cho khay đá vào tủ lạnh đến khi đông cứng.

- Gỡ từng viên đá và thả vào bát nước để giả làm những chú cá. Bé sẽ sử dụng gậy nam châm câu thật nhanh trước khi “những chú cá” bị tan ra.

Video: Cười vỡ bụng với trò chơi khăm giữ trứng trên đầu

4. Vòng cổ bằng đá

Mẹ cần chuẩn bị: kéo, dây ruy-băng và khay nước đá.

Cách thực hiện

- Dùng lưỡi kéo miết sợi dây ruy băng xoắn lại. Đổ đầy nước vào khay đá và xếp dây vào khay đá sao cho các phần của sợi dây không bị dính vào nhau.

- Cho vào tủ đông đến khi nước đông lại là bé đã có ngay một chiếc vòng cổ cực lạ, thú vị để khoe với bạn bè.

5. Làm thuyền băng

Mẹ cần chuẩn bị: bát nhựa, chỉ khâu, que gỗ nhỏ và băng dính

Cách thực hiện:

- Đổ đầy nước vào bát nhựa rồi dán căng băng dính vào thành bát. Cắm que gỗ thẳng đứng vào trong nước qua lớp băng dính và nhúng một đầu sợi chỉ vào nước.

- Cho vào ngăn đông từ 6-8 tiếng. Khi nước đã đông cứng thì gỡ bỏ lớp băng dính và gắn lá cờ vào “cột buồm” đã dựng sẵn. Gỡ thuyền ra khỏi bán nhựa. Bé có thể thả thuyền trôi trên mặt nước hoặc cầm sợ chỉ kéo thuyền đi.

Lưu ý:

- Mẹ có thể cho thêm màu thực phẩm vào nước để tạo thêm vẻ sinh động, đẹp mắt cho những món đồ chơi.

- Sử dụng khay làm đá có hình dáng khác nhau như bông hoa, con cá để bé thêm thích thú khi chơi.

Thiên Vân
Bình luận
vtcnews.vn