5 tỉnh đang ngập sâu - lũ tại Trung Bộ tiếp tục lên

Thời sựThứ Tư, 17/11/2010 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Mưa lũ làm nhiều tỉnh Trung Bộ ngập lụt, hiện 11 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng trực tiếp...

(VTC News) – Mưa lũ khiến nhiều tỉnh miền Trung bị ngập lụt, hiện 11 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương, hàng chục nghìn người dân bị ảnh hưởng trực tiếp…

Hiện 16 người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ

Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, thiệt hại ban đầu do mưa lũ đã khiến 11 người chết (Quảng Trị: 01, Thừa Thiên Huế: 04, Quảng Nam: 02, Quảng Ngãi: 03, Bình Định: 01);

Mưa lũ cũng làm 2 người mất tích (Thừa Thiên Huế: 01, Quảng Nam: 01) và 3 người bị thương.

Cùng với đó, hiện 9.586 hộ dân phải di dời do ngập lụt; 36.945 ngôi nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 13 ngôi ngà bị đổ, sập, trôi; 362,5 ha lúa bị ngập đổ; 840,5 ha rau màu bị ngập đổ…C

Về tình hình ngập lụt, hiện tỉnh Quảng Trị, một số vùng trũng, thấp trên địa bàn thị xã Quảng Trị, các huyện: Thiệu Phong, Hải Lăng, ĐaKrông và thành phố Đông Hà đã bị ngập từ 0,2-0,5m với 1.000 hộ dân. Các tuyến đường giao thông đi xã Triệu Giang, Triệu Thượng, tuyến đường đi Ba Lòng – Triệu Nguyên, tuyến đường 8B, Sơn – Tân – Hòa, đường 49B bị ngập.

Người dân Huế đang sống chung với lũ lụt (Ảnh: VTC News) 

Tại Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có 27.245 nhà thuộc 25 xã phường của 5 huyện thị, TP bị ngập sâu từ 0,4-1m (huyện Phong Điền 650, Hương Trà 450, Quảng Điền 756, TP. Huế 25.000, Phú Vang 390). Quốc lộ 1A tại Km829, quốc lộ 49B đoạn từ Mỹ Chánh – Vân Trình - Điền Hương, tỉnh lộ 6 đoạn Khúc Lý, tỉnh lộ 17 đoạn Vĩnh Nguyên, tỉnh lộ 4 đoạn Lương Mai, tỉnh lộ 4B, 8A, 8B qua địa phận huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, tỉnh lộ 1, 2, 3, 10A bị ngập trung bình từ 0,2-1,2m.

Tại tỉnh Quảng Nam, 1.200 hộ dân dọc sông Thu Bồn, Vu Gia và sông Bàn Thạch bị ngập, trong đó các hộ thuộc huyện Nông Sơn ngập sâu từ 1-2m. Hầu hết các tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện xuống các xã, đường liên xã ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn và Tiên Phước bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông. Riêng tuyến đường ĐT616, ĐT610, ĐT611 đi huyện Nông Sơn và Nam Trà My bị ngập sâu từ 2-3m, giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Tại tỉnh Quảng Ngãi, 8.500 hộ dân thuộc các xã dọc theo triền sông Vệ, sông Trà Khúc và sông Trà Bồng bị ngập, trong đó trên địa bàn huyện Bình Sơn dọc theo triền sông Trà Bồng khu vực tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ ngập sâu từ 0,5-1,0m, tại các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Dương, Bình Thới, Bình Chương ngập sâu từ 1,5-2,0m. Các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã của các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Tây Trà, Ba Tơ và Nghĩa Hành bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông. Riêng tuyến quốc lộ 1A qua thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn bị ngập sâu 0,5m gây cản trở giao thông trên tuyến.

Còn tại tỉnh Bình Định, 65 hộ dân thuộc các thôn Vạn Long, Vạn Khánh, Xuân Phong Nam, Xuân Phong Bắc thuộc xã An Hòa, huyện An Lão bị ngập sâu 0,5m.

Lũ các sông Trung Bộ đạt đỉnh và tiếp tục lên

Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, hiện hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã tích đầy nước, nước đã qua tràn. Tuy nhiên, các hồ hiện vẫn an toàn.

Về công tác sơ tán dân, hiện tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Hương Thủy và TP. Huế đã lên phương án chuẩn bị chủ động sơ tán, di dời trên 8.000 hộ dân ở vùng thấp trũng, ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tỉnh Quảng Nam, các huyện Nông Sơn, Điện Bàn, Đại Lộc đã tổ chức sơ tán tại chỗ 1.582 hộ/ 6.500 khẩu.

Tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ ngày 16/11, ở các vùng bị ngập lụt, vùng có nguy cơ bị sạt lở đã được các địa phương chỉ đạo và di dời đến nơi an toàn 1.586 hộ dân/6.572 khẩu (huyện Bình Sơn 1437 hộ/6.000 khẩu, Tây Trà 46 hộ/212 khẩu, Nghĩa Hành 103 hộ/360 khẩu).

Trong khi các tỉnh Trung Bộ đang ngập trong lũ thì theo thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định của Trung tâm dự báo KTTVTW, hiện lũ hạ lưu sông Thu Bồn và các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định đang lên; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đang xuống chậm và còn ở mức cao.

Dự báo, trưa, chiều nay (17/11), lũ hạ lưu sông Thu Bồn và các sông ở Quảng Ngãi sẽ đạt đỉnh.

Đỉnh lũ tại Câu Lâu có khả năng ở mức 4,3m, trên BĐ3: 0,3m; tại Hội An: 2,5m, trên BĐ3: 0,5m; tại Trà Khúc ở mức: 6,5m (BĐ3); tại Sông Vệ: 5,1m, trên BĐ3: 0,6m.

Các sông ở Bình Định tiếp tục lên nhanh và ở mức cao, các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp tục xuống.

Đến chiều tối nay (17/11), mực nước các sông ở Phú Yên có khả năng lên.

Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng hạ lưu các sông thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Các công việc cần tiếp tục triển khai tại các tỉnh chịu mưa lũ miền Trung hiện nay là tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa, lũ tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chủ động đối phó; Triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, sạt lở; tổ chức khôi phục giao thông.

Đồng thời, tiếp tục huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn, nhà bị sập, hư hỏng.

Chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, huy động các lực lượng giúp dân ổn định đời sống, sản xuất tại những khu vực lũ đã rút; Tổ chức kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị phương tiện, vật tư, lực lượng tại chỗ để bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, nhất là các hồ chứa nhỏ, không có tràn sự cố, phía dưới hạ lưu đông dân cư…

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn