5 tháng đầu năm, CPI cả nước tăng 12,07%

Kinh tếThứ Ba, 24/05/2011 12:06:00 +07:00

(VTC News) – Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5/2011 của cả nước tăng 2,21% so với tháng trước đó.

(VTC News) – Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5/2011 của cả nước tăng 2,21% so với tháng trước đó.

Trong rổ hàng hóa tính CPI vẫn ghi nhận mức tăng của 10/11 nhóm hàng. Trong đó, nhóm hàng có mức tăng mạnh nhất trong tháng 5 là nhà ở và Vật liệu xây dựng (tăng 3,19% so với tháng 4). Nếu so với tháng 12/2010, mức tăng của nhóm này lên tới  4,09%. Sở dĩ nhóm nhà ở và Vật liệu xây dựng vẫn giữ mức tăng cao là do giá điện, nước được điều chỉnh tăng theo lộ trình, ngoài ra là tác động của “bão giá” những tháng vừa qua khiến giá thuê nhà ở cũng đã tăng. Ngoài ra, hiện đang là cao điểm mùa xây dựng vì vậy sức tiêu thụ nhóm ngành này cũng tăng cao.

Không khí mua sắm tại siêu thị Big C Thăng Long- Hà Nội 

Có mức tăng cao sau  nhóm nhà ở và Vật liệu xây dựng, nhóm hàng ăn và  dịch vụ ăn uống cũng tăng 3,01% so với tháng trước đó, trong đó, thực phẩm có mức tăng mạnh nhất (3,53%), tiếp đến là Ăn uống ngoài gia đình (2,67%,  Lương thực (1,77%).

Kế đến là nhóm giao thông có mức tăng 2,67% so với tháng 4. Ngoài ra, các nhóm hàng còn lại như may mặc, giày dép, mũ nón; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế,… có mức tăng dưới 2%.

Bên cạnh đó chỉ số giá vàng và USD mặc dù không được tính vào rổ hàng hóa trên nhưng trong tháng 5 cũng có những biến động nhất định như chỉ số giá vàng có mức tăng 1,43%, chỉ số giá USD giảm 0,98% so với tháng 4 vừa qua.

So với tháng 4, Cần Thơ là thành phố có mức tăng CPI cao nhất trong tháng này (2,45%), tiếp đến là TP. HCM (2,38%).

Như vậy với mức tăng 2,21% trong tháng 5, CPI của cả nước 5 tháng đầu năm 2011 đã có mức tăng trưởng 12,07%.

Tin, ảnh:  Ngọc Liên



Bình luận
vtcnews.vn