5 kẻ bịt mặt cướp tiệm vàng đối mặt với mức án nào?

Pháp luậtThứ Sáu, 31/10/2014 03:57:00 +07:00

(VTC News) - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 tên cướp tiệm vàng về 2 tội danh.

(VTC News) - Công an tỉnh Hà Nam vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 tên cướp tiệm vàng về 2 tội danh.

Thượng tá Trần Minh Tiến – Trưởng phòng Hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sáng 31/10 Cơ quan cảnh sát điều tra đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn xảy ra hôm 28/10 để điều tra về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

5 đối tượng được xác định là: Phạm Xuân Hảo (SN 1990), Hoàng Văn Hùng (SN 1992), Đinh Khắc Quang (SN 1996), Lê Bá Thọ (SN 1996) và Lê Thanh Tùng (SN 1991) đều trú ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Các đối tượng này đều nghiện ma túy và có quan hệ anh em, họ hàng với nhau. 

 5 tên cướp tại cơ quan điều tra.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 10h00 ngày 28/10, Phạm Xuân Hảo đã lái xe ô tô 16 chỗ chở Hùng, Quang, Thọ và Tùng từ TP Phủ Lý xuống cướp tiệm vàng Ngọc Bốn ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Khi tới nơi, Hảo nổ máy đợi sẵn ở ngoài. 4 đối tượng còn lại bịt mặt, mang theo súng, dao, búa, túi xách… xông vào cướp tiệm vàng.

Gây án xong, Hảo đánh xe chở cả nhóm về TP Phủ Lý lẩn trốn. Từ 12h30 tới 19h30 cùng ngày, cả 5 tên cướp lần lượt bị Công an tỉnh Hà Nam bắt gọn.

Theo thống kê của bị hại, số tài sản bị nhóm cướp này lấy đi gồm: 150 nhẫn các loại, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, 11 đoạn hình khối kiểu kiềng, 1 lắc, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 133 Bộ luật Hình sự, hành vi cướp tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 18 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn