5 hot girl Việt viết chữ đẹp như in

Giáo dụcThứ Năm, 25/09/2014 01:31:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn mà các cô gái Việt còn viết chữ đẹp như in khiến nhiều người mê mẩn. (Lưu Ly - Tổng hợp)

Bùi Hải Thanh từng là Á khôi 1 Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2010, tốt nghiệp đầu ra với số điểm cao thứ hai khoa Kinh tế kỹ thuật điện ảnh (ĐH SKĐA).

Bùi Hải Thanh từng là Á khôi 1 Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2010, tốt nghiệp đầu ra với số điểm cao thứ hai khoa Kinh tế kỹ thuật điện ảnh (ĐH SKĐA).

Cô gái xinh đẹp Bùi Hải Thanh lại lựa chọn trở thành một giáo viên luyện viết chữ đẹp, và được rất nhiều học trò yêu quý.

Cô gái xinh đẹp Bùi Hải Thanh lại lựa chọn trở thành một giáo viên luyện viết chữ đẹp, và được rất nhiều học trò yêu quý.

Thanh bày tỏ: Có lẽ mình cũng có một phần hy sinh cho công việc luyện chữ. Với mình, nó là tâm huyết và hạnh phúc khi được dạy học, được thay đổi nét chữ của một người, làm cho một người thấy điều tưởng như khó mà lại thật đơn giản.

Thanh bày tỏ: Có lẽ mình cũng có một phần hy sinh cho công việc luyện chữ. Với mình, nó là tâm huyết và hạnh phúc khi được dạy học, được thay đổi nét chữ của một người, làm cho một người thấy điều tưởng như khó mà lại thật đơn giản.

Nét chữ học trò của cô cũng tiến bộ từng ngày.

Nét chữ học trò của cô cũng tiến bộ từng ngày.

Phạm Thị Hiền sinh ngày 6/8/1994, từng là sinh viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Hiền khá bất ngờ khi bức ảnh chụp đơn xin chuyển ngành của mình được sự đón nhận của nhiều bạn trên mạng.

Phạm Thị Hiền sinh ngày 6/8/1994, từng là sinh viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Hiền khá bất ngờ khi bức ảnh chụp đơn xin chuyển ngành của mình được sự đón nhận của nhiều bạn trên mạng.

Bay bổng, phá cách là những từ ngữ mà nhiều dân mạng nhận xét về nét chữ của nữ sinh 9X đến từ Nghệ An.

Bay bổng, phá cách là những từ ngữ mà nhiều dân mạng nhận xét về nét chữ của nữ sinh 9X đến từ Nghệ An.

Lan Phương là giáo viên môn Địa lý của trường THCS Đoàn Kết (Hà Nội), tuy nhiên, cô giáo xinh đẹp này được biết tới nhiều hơn với công việc của 1 MC dẫn bản tin thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam.

Lan Phương là giáo viên môn Địa lý của trường THCS Đoàn Kết (Hà Nội), tuy nhiên, cô giáo xinh đẹp này được biết tới nhiều hơn với công việc của 1 MC dẫn bản tin thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam.

Xinh đẹp, nhiệt huyết và yêu nghề, cô giáo Lan Phương được nhiều người yêu quý.

Xinh đẹp, nhiệt huyết và yêu nghề, cô giáo Lan Phương được nhiều người yêu quý.

Trên mạng xã hội facebook, các em học trò còn còn lập hội 'Những người yêu mến cô giáo Lan Phương trường THCS Đoàn Kết'

Trên mạng xã hội facebook, các em học trò còn còn lập hội 'Những người yêu mến cô giáo Lan Phương trường THCS Đoàn Kết'

Quyết tâm gắn bó với nghề giáo nên ngày từ khi ngồi ghế nhà trường, cô Lan Phương đã rèn chữ thật đẹp và để tự tin hơn khi đứng trên bục giảng

Quyết tâm gắn bó với nghề giáo nên ngày từ khi ngồi ghế nhà trường, cô Lan Phương đã rèn chữ thật đẹp và để tự tin hơn khi đứng trên bục giảng

Bạn Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 4/2/1995, thu hút người khác bởi vẻ ngoài trong sáng, thân hình nhỏ nhắn và gương mặt khả ái.

Bạn Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 4/2/1995, thu hút người khác bởi vẻ ngoài trong sáng, thân hình nhỏ nhắn và gương mặt khả ái.

Mặc dù là sinh viên Hàng không nhưng Thảo chia sẻ, cô mong muốn được thử sức ở lĩnh vực báo chí, đặc biệt là truyền hình.

Mặc dù là sinh viên Hàng không nhưng Thảo chia sẻ, cô mong muốn được thử sức ở lĩnh vực báo chí, đặc biệt là truyền hình.

Cô gái nhỏ nhắn này thu hút người đối diện bằng nét đẹp mộc mạc, giản dị và hiền lành.

Cô gái nhỏ nhắn này thu hút người đối diện bằng nét đẹp mộc mạc, giản dị và hiền lành.

Thảo nói: 'Do dạy kèm một bé lớp 4, mình viết kiểu người lớn thì bị bé chê, nên khi giao bài rèn chữ, mình cũng ngồi luyện viết chung'.

Thảo nói: 'Do dạy kèm một bé lớp 4, mình viết kiểu người lớn thì bị bé chê, nên khi giao bài rèn chữ, mình cũng ngồi luyện viết chung'.

Dù mới ra trường chưa lâu nhưng Bùi Thuý Ngân (sinh năm 1991) đã có kinh nghiệm hai năm đứng lớp. Hiện Ngân là một trong những giáo viên trẻ tuổi nhất của trường tiểu học Tân Định, Hà Nội.

Dù mới ra trường chưa lâu nhưng Bùi Thuý Ngân (sinh năm 1991) đã có kinh nghiệm hai năm đứng lớp. Hiện Ngân là một trong những giáo viên trẻ tuổi nhất của trường tiểu học Tân Định, Hà Nội.

Chia sẻ về lý do chọn nghề giáo, Ngân cho biết, ban đầu cô có ý định kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời khuyên của cha mẹ và gia đình, theo học và giảng dạy một thời gian, cô cảm thấy công việc này rất phù hợp với mình và ngày càng yêu nghề hơn. 'Đúng là nghề chọn mình', Ngân nói.

Chia sẻ về lý do chọn nghề giáo, Ngân cho biết, ban đầu cô có ý định kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời khuyên của cha mẹ và gia đình, theo học và giảng dạy một thời gian, cô cảm thấy công việc này rất phù hợp với mình và ngày càng yêu nghề hơn. 'Đúng là nghề chọn mình', Ngân nói.

Nói về nghề mà mình lựa chọn, Thuý Ngân chia sẻ cô không ít lần nản chí, muốn bỏ cuộc.

Nói về nghề mà mình lựa chọn, Thuý Ngân chia sẻ cô không ít lần nản chí, muốn bỏ cuộc.

Vì dạy tiểu học nên từ khi ở trường cao đẳng, Ngân đã dành nhiều thời gian rèn chữ.

Vì dạy tiểu học nên từ khi ở trường cao đẳng, Ngân đã dành nhiều thời gian rèn chữ.

Bình luận
vtcnews.vn