5 cuộc chiến đang rình rập nổ ra năm 2012

Thế giớiThứ Ba, 21/02/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Iran, Syria, Afghanistan, Sudan... đâu sẽ là chiến trường nóng bỏng tiếp theo của thế giới?

(VTC News) - Từ quan hệ căng thẳng giữa Iran và Israel đến hoạt động quân sự của Kenya tại Somali... dưới đây là 5 cuộc xung đột có nguy cơ bùng nổ thành chiến tranh 2012 do tờ La Nacion của Argentina đánh giá:

1. Cuộc chiến tranh Iran - Israel

Trong bối cảnh kế hoạch hạt nhân gây căng thẳng quan hệ giữa Iran và phương Tây, Israel lần đầu tiên trong nhiều năm qua công khai bàn về khả năng tấn công Iran.

 

2. Nội chiến Syria

Sự đàn áp của chế độ Bashar al-Assad sẽ dữ dội hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ lan sang các thành phố khác của Syria. Cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua này có thể sẽ biến thành một cuộc nội chiến đẫm máu.

Cứu hay đẩy Syria vào nội chiến?

3. Afghanistan: Taliban sẽ trở lại

Đã 10 năm qua, sau cái chết của hàng chục nghìn người, Afghanistan đã trở thành một đất nước bị phá hủy, tràn đầy thù địch, không thể quản lý... Sự hoành hành của lãnh đạo Taliban là mối đe dọa lớn nhất của quốc gia này.

 

4. Kenya và đảng Thanh Niên Somalia

Hoạt động quân sự của Kenya ở Somalia bắt đầu từ tháng 10/2011 nhằm ngăn cản lực lượng vũ trang Hồi giáo đảng Thanh Niên tiến vào biên giới, nhưng dường như hoạt động quân sự này đang ngày càng lan rộng tới nhiều khu vực ở Somalia. 

Quân đội Kenya đã tấn công nhiều thành phố do đảng Thanh Niên khống chế ở miền Nam và Trung Somalia.

Quân đội Kenya đưa xe tăng, pháo vào Somalia

5. Xung đột biên giới giữa Sudan và Nam Sudan

Tháng 7/2011, Nam Sudan đã giành độc lập, điều này dường như là kết thúc tốt đẹp sau nỗ lực nhiều năm qua. Nhưng xung đột biên giới giữa hai quốc gia sản xuất dầu mỏ này vẫn diễn biến dữ dội.

 

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn