Bầu Đức trần tình về lợi nhuận sụt giảm

Kinh tếThứ Sáu, 10/08/2012 07:40:00 +07:00

Theo ông chủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong 6 tháng đầu năm, chi phí dở dang còn nhiều và doanh thu bán bất động sản chưa được hạch toán nên lợi nhuận thấp.

Theo ông chủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong 6 tháng đầu năm, chi phí dở dang còn nhiều và doanh thu bán bất động sản chưa được hạch toán nên lợi nhuận thấp.

- Lợi nhuận 2 quý đầu năm của HAGL giảm mạnh so với năm 2011, theo ông đâu là nguyên nhân?
 
Đối với một công ty trong ngành bất động sản, việc so sánh kết quả kinh doanh giữa các quý thực chất là không có nhiều ý nghĩa. Đặc điểm của các công ty này là ghi nhận doanh thu khi xây dựng hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, phần chi phí dở dang còn nhiều và doanh thu chưa được hạch toán dẫn đến lợi nhuận thấp.
 
Thực tế, các mảng hoạt động của HAGL vẫn đang tăng trưởng tốt so với năm 2011. Dự án An Tiến của công ty dự kiến sẽ giao nhà cho khách hàng vào tháng 8 đến tháng 10, ghi nhận doanh thu vào báo cáo quý III hoặc quý IV, do đó, để đánh giá chính xác nhất tình hình hoạt động HAGL thì cần nhìn vào kết quả cuối năm 2012.

Theo bầu Đức, ông không phải người an phận nên tài sản tăng vài trăm tỷ không phải là điều ông quan tâm. 

 
- Khác với giai đoạn cuối năm 2011, hiện giá cổ phiếu của HAGL tăng mạnh trong khi thị trường chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo ông, đâu là nguyên nhân của cuộc lội ngược dòng này?
 
Những thông tin kinh doanh và đầu tư mà HAGL công bố trong biên bản cuộc họp HĐQT vào ngày 30/7 vừa qua với triển vọng tốt và ý kiến phản hồi của chúng tôi về những đánh giá chưa chính xác của Fitch, S&P đã giúp cho nhà đầu tư yên tâm trở lại và giữ vững niềm tin đối với cổ phiếu của công ty.
 
Tuy nhiên, nếu cho đây là mức giá cao thì không chính xác, chỉ là phù hợp với thời điểm hiện tại.

Giá cổ phiếu của HAGL chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt vào giai đoạn từ 2013 đến 2015, khi các dự án cao su của công ty tại Lào, Campuchia mang lại doanh thu, lợi nhuận.

Hiện nay, lợi nhuận của HAGL chủ yếu vẫn đến từ các ngành kinh doanh trong nước, mà chủ yếu là bất động sản.
 
- HAGL đã khởi động chương trình bán nhà hạ giá tại TP HCM trong quý II/2012. Vậy kết quả ra sao thưa ông?

 
Chương trình hạ giá nhà của HAGL vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Hiện tại, tuy lãi suất cho vay mua nhà đã giảm nhưng chưa thật sự ổn định nên tâm lý người khách hàng vẫn là chờ đợi cơ hội tốt hơn để tham gia vào thị trường bất động sản.

Kênh gửi tiền qua ngân hàng vẫn được nhiều người lựa chọn hơn dù lãi suất tiền gửi giảm xuống chỉ còn 9%. Đây cũng là khó khăn chung của toàn thị trường, không riêng của HAGL.
 
- Giá trị cổ phiếu mà ông đang nắm giữ mỗi tháng lại tăng thêm khoảng 300 đến 500 tỷ đồng (trong năm 2012), ông nhận định như thế nào về điều này?
 
Đây là sự phản ánh sức tăng trưởng của HAGL trong thời gian qua.

Đối với những người có tâm lý an phận thì chắc họ đã hài lòng với khối tài sản hàng chục ngàn tỷ này rồi, nhưng tôi hiện vẫn lặn lội sang Lào, Campuchia thúc đẩy hoạt động kinh doanh, vào tận rừng để theo dõi cây cao su,...

Đối với tôi, niềm đam mê và tâm huyết kinh doanh mới là quan trọng nhất, chứ không phải là chuyện tài sản tăng lên bao nhiêu.

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn