Phát hiện nhiều máy y tế không rõ xuất xứ

Thời sựChủ Nhật, 17/08/2014 07:06:00 +07:00

(VTC News) - Sau vụ máy xét nghiệm "vỏ Đức ruột Trung Quốc", cơ quan chức năng lại phát hiện nhiều máy y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Hà Nội.

(VTC News) - Sau vụ máy xét nghiệm "vỏ Đức ruột Trung Quốc", cơ quan chức năng lại phát hiện nhiều máy y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Hà Nội.

Mới đây, Đội quản lý trường số 14 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) đã phối hợp cùng phòng PA81 tiến hành kiểm tra đối với 3 cơ sở kinh doanh vụ khám chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội và phát hiện hàng loạt thiết bị y tế không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, tại cơ sở số 38 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội, đoàn kiểm tra phát hiện 1 chiếc máy chụp X-quang, 1 chiếc máy siêu âm, 1 chiếc máy điện tim chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ sở số 73 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội có 8 chiếc máy thiết bị y tế không có hóa đơn, chứng từ. Lực lượng chức năng đã niêm phong và giao cho cơ sở tự bảo quản.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội kiểm tra máy xét nghiệm tại BV huyện Hoài Đức. (Ảnh: GDVN) 

Đặc biệt, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh ở số 111 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện một máy điện tim thuộc diện buộc phải kiểm định nhưng chưa kiểm định.

Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra để ngăn chặn tình trạng sử dụng các thiết bị y tế quá đát, không rõ nguồn gốc ngây nguy hại cho xã hội.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã phát hiện tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức và Thường tín có 2 máy xét nghiệm sinh hoá Greiner GA 240 bị hỏng. Các máy này có vỏ in mác xuất xứ từ Đức, nhưng một số thiết bị bên trong lại ghi sản xuất từ Trung Quốc và Việt Nam.

Liên quan đến việc buôn bán thiết bị y tế quá đát báo chí đưa tin, CSĐT Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Anh, Giám đốc Công ty ANNA về hành vi “buôn lậu”. Theo quy định, thiết bị y tế nhập vào Việt Nam phải là mới 100%, nhưng Phạm Hồng Anh lại nhập toàn thiết bị y tế đã cũ, quá hạn sử dụng để tuồn vào các bệnh viện Việt Nam.

Được biết, từ năm 2007 đến năm 2012, Công ty ANNA còn nhập khẩu 46 máy phân tích sinh hóa Hitachi model 704, 717, 904, 911, 917 vào Việt Nam qua Chi cục Hải quan Gia Lâm và Nội Bài, trong đó có tới 38 máy được nhập từ Công ty Fameco của Pháp.

Điều đáng nói, vào tháng 4/2013, Công ty ANNA có đơn gửi Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) xin nhập khẩu các thiết bị y tế, trong đó có máy phân tích sinh hóa Hitachi model 904, 9119, 917 xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Pháp, sản xuất năm 2012, 2013 và là hàng mới 100%. Sau đó công ty này được Vụ Trang thiết bị và công trình y tế cấp giấy phép để nhập máy như đề nghị.

Tuy nhiên trên thực tế, các đời máy phân tích sinh hóa mà công ty xin nhập đều đã đã cũ nát. Bản thân Fameco là công ty chuyên mua bán các thiết bị y tế đã qua sử dụng và cung cấp các thiết bị xét nghiệm, thí nghiệm y tế được tân trang.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn