Nữ hiệu trưởng THPT Cát Bà nhập viện vì bị 'xử ép'?

Thời sựThứ Bảy, 02/08/2014 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Theo nữ hiệu trưởng này, 20 năm cống hiến ở một ngôi trường hải đảo lại được 'trả' bằng những quyết định thiếu minh bạch khiến bà bị sốc mạnh.

(VTC News) - Theo nữ Hiệu trưởng Trường THPT Cát Bà (Hải Phòng), 20 năm cống hiến ở một ngôi trường hải đảo lại được 'trả' bằng những quyết định thiếu minh bạch khiến bà bị sốc dẫn tới suy kiệt về sức khỏe.

Trường THPT Cát Bà, Huyện ủy Cát Hải, Sở GD&ĐT Hải Phòng
Bà Hà Thị Quyến đang phải điều trị tại Bệnh viện Hồng Đức (Hải Phòng)
- Ảnh MK
 
Bác sỹ Phạm Văn Thành - Khoa Nội, Bệnh viện Hồng Đức (Hải Phòng) cho biết, bệnh nhân Hà Thị Quyến, SN 1964 (Thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng) bị suy nhược thần kinh, rối loạn chức năng tiền đình, giảm vận động nửa người trái, cần theo dõi tiếp để đề phòng tai biến mạch máu não.

Trao đổi với chúng tôi tại giường bệnh, bà Hà Thị Quyến cho biết, bà là Hiệu trưởng Trường THPT Cát Bà từ 1/9/2007 đến nay. Theo quy định, đến ngày 30/8/2012 bà phải nhận được quyết định tái bổ nhiệm hoặc thông báo không bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng đối với bà của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Tuy nhiên, đến ngày đó bà vẫn không nhận được quyết định nào cả. Đến ngày 18/9/2012, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cát Hải tiến hành kiểm tra theo nội dung 2 đơn nặc danh gửi đến Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Cát Hải.

Bà Quyến cho rằng: “Với tư cách là một đảng viên, Bí thư Chi bộ nhà trường, khi cấp trên yêu cầu kiểm tra thì tôi phải chấp hành. Tuy nhiên, quá trình kiểm có một số vấn đề không minh bạch”.

Cuộc kiểm tra kéo quá dài (7 tháng), trong khi giới hạn thời gian quy định là 4 tháng. Thậm chí, đoàn kiểm tra của UBKT Huyện ủy còn mang tất cả hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán của Nhà trường đem về cơ quan UBKT Huyện ủy để “tiện” kiểm tra.

“Ai dám chắc các chứng từ kế toán của chúng tôi không bị người ta tẩu tán đi, dẫn đến việc vu cho tôi là chi khống?” - Bà Quyến bức xúc.

Trường THPT Cát Bà, Huyện ủy Cát Hải, Sở GD&ĐT Hải Phòng
Trường THPT Cát Bà, nơi xảy ra những lùm xùm liên quan đến việc kiểm tra của UBKT Huyện ủy và việc bổ nhiệm cán bộ 
Mới đây, sáng 18/7 (trước ngày bão số 2 đổ bộ vào đất liền), Đoàn công tác của Sở GD& ĐT Hải Phòng đã yêu cầu triệu tập cuộc họp vào ngày 22/7 để thông báo không bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Quyến và thông báo bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng mới của trường.

Ngày 21/7, do sức khoẻ sa sút bà Quyến đã phải nhập viện và có đơn gửi Sở GD&ĐT Hải Phòng xin hoãn buổi công bố quyết định lại. Nhưng đến ngày 22/7, Đoàn công tác của Sở vẫn họp công bố quyết định (vắng mặt bà Quyến) bổ nhiệm một vị Hiệu trưởng mới từ trong đất liền ra.

“Họ làm gấp như vậy để vô hiệu hóa tôi, vì tôi ở ngoài đảo, đò, phà bị cấm do bão số 2 nên tôi không thể vào đất liền đề nghị với các cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết giúp tôi, vì từ ngày xảy ra vụ việc tôi vẫn luôn kiến nghị, khiếu lại nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng”, bà Quyến nói.

Bà Quyến cho biết, bà đã nhiều lần báo cáo lên Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Hải, Sở GD&ĐT Hải Phòng về nghi vấn thiếu minh bạch nói trên của Đoàn kiểm tra thuộc UBKT Huyện ủy Cát Hải nhưng không được can thiệp kịp thời dẫn tới bị ức chế, bức xúc, suy kiệt về sức khỏe, tinh thần và phải nhập viện.

Bà Quyến bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí vào cuộc xác minh làm rõ, có tiếng nói khách quan, trả lại danh dự cho bà.

“Một nhà giáo có mấy chục năm công tác ở một ngôi trường nơi hải đảo, khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Nếu tôi sai thì tôi xin nhận khuyết điểm và sửa chữa. Nhưng...”, bà Quyến nghẹn ngào nói.

Trước đó, bà Hà Thị Quyến đã có đơn gửi đến các cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc xảy ra tại trường THPT Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng), mong muốn được làm sáng tỏ trước những bức xúc gần 2 năm qua kể từ khi UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với bà Quyến.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể vụ việc này đến bạn đọc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn