Chủ tịch UBND thị trấn bị kỷ luật vẫn yên vị

Bạn đọcThứ Hai, 14/04/2014 10:42:00 +07:00

3 lần bị cảnh cáo, 4 lần bị khiển trách vì vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng nhưng vẫn được làm Chủ tịch, Bí thư thị trấn...

3 lần bị cảnh cáo, 4 lần bị khiển trách vì vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng nhưng vẫn được làm Chủ tịch, Bí thư thị trấn… đó là những nét sơ lược chân dung ông Nguyễn Trọng Thắng - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương)...

Bị tố vì nhiều sai phạm

Theo đơn tố cáo của công dân thị trấn Kẻ Sặt phản ánh, ông Nguyễn Trọng Thắng, trong quá trình công tác đã có đến 3 lần bị cảnh cáo, 4 lần bị khiển trách về những việc làm vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng nhưng  vẫn được giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn.

Một vi phạm cụ thể, như năm 2002 ông Thắng (đang giữ chức Chủ tịch thị trấn Kẻ Sặt), đã chỉ đạo thanh lý hội trường cũ với giá 621 triệu đồng nhưng chỉ nộp vào ngân sách hơn 400 triệu đồng còn lại hơn 200 triệu để chi tiêu ngoài.
Ông Nguyễn Trọng Thắng 

Ngày 27-10-2003, trong biên bản Thanh tra Tài chính của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh (Hải Dương) ghi rõ, đến thời điểm thanh tra vào tháng 10-2003 vẫn còn toạ chi ngoài ngân sách số tiền thuộc nguồn thu thanh lý hội trường cũ là 207 triệu đồng, yêu cầu UBND thị trấn Kẻ Sặt phải khắc phục và chấm dứt chi sai nguyên tắc.


Đặc biệt, theo Thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương số 271/TB-TU ngày 1-11-2000 về hướng giải quyết các Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn bầu không trúng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2000 – 2005: những ai không trúng cấp ủy sẽ không được giữ các chức vụ chủ chốt như Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Nếu theo Thông báo này, ông Thắng sẽ không được giữ chức Chủ tịch UBND vì không trúng cấp ủy, nhưng không hiểu sao ông Thắng vẫn được làm Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2000 - 2005. Ngoài ra, công dân còn tố cáo ông Thắng đã gian dối, khai man lý lịch, bằng cấp.


"Huyện chỉ đạo tôi làm thì tôi làm…” (!?)

Trao đổi với phóng viên về nội dung đơn thư tố cáo, ông Nguyễn Trọng Thắng - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Kẻ Sặt một mực cho rằng, ông không vi phạm Luật Ngân sách vì sau khi thanh lý hội trường cũ đã nộp toàn bộ tiền vào ngân sách nhà nước.

Còn trong biên bản Thanh tra Tài chính của Sở Tài chính - Vật giá còn 207 triệu đồng tọa chi ngoài ngân sách, là do bộ phận kế toán. Còn nội dung công dân tố cáo ông không có bằng cấp 3 là sai vì ông tham gia lớp bổ túc văn hóa do xã tổ chức, trực tiếp giáo viên trên huyện và tỉnh xuống giảng dạy. Năm 1986 Sở GD&ĐT đã cấp bằng tốt nghiệp cho ông.


Lý giải về việc ông nhiều lần bị cảnh cáo, khiển trách nhưng vẫn được giữ chức Bí thư Đảng ủy, ông Thắng thừa nhận trong thời gian giữ chức Chủ tịch ông Thắng chỉ bị cảnh cáo khoảng 2 - 3 lần, khiển trách 2 - 3 lần, từ khi lên làm Bí thư bị cảnh cáo 1 lần, phần là lớn vi phạm trong quản lý đất đai.

Còn về việc ông Thắng ký bán đất của các xã lân cận là do sự nhầm lẫn bởi địa giới của thị trấn và xã Tráng Liệt có sự chồng lấn nên đã xác nhận cho người dân bán đất của xã Tráng Liệt. Về việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã về xác minh và có kết luận ông Thắng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.


Về Thông báo số 271 của Tỉnh ủy Hải Dương, ông Thắng không thuộc diện được giữ chức Chủ tịch UBND nhưng ông Thắng vẫn đảm nhiệm, ông Thắng biện minh "theo quy định thì tôi không được giữ chức Chủ tịch nhưng Huyện ủy chỉ đạo tôi làm thì tôi làm …”

Liên quan đến những nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Trọng Thắng, Huyện ủy huyện Bình Giang cho biết, hiện đang xác minh làm rõ.

Theo Đại Đoàn Kết
Bình luận
vtcnews.vn