Kiểm tra vụ 'chống tiêu cực xong bị mất chức'

Bạn đọcThứ Ba, 11/03/2014 10:43:00 +07:00

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra thông tin về dược sỹ bị… mất chức ngay sau hành động tố cáo chống tiêu cực tại nơi mình làm việc.

 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh qua bài viết "Chống tiêu cực xong bị mất chức".

 

Trước đó, ngày 24/2/2014 báo chí phản ánh việc dược sỹ Võ Ngọc Trường Sơn, Trưởng khoa Dược thuộc Trung tâm Y tế Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh và một số người tố cáo lãnh đạo Trung tâm Y tế Hòa Thành sai phạm trong việc mua thuốc, cấp phát thuốc quá hạn hoặc cận hạn sử dụng cho bệnh nhân.

 

Sau khi Thanh tra Sở Y tế Tây Ninh kết luận, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Thành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, nhưng vẫn "án binh bất động". Trái lại, Giám đốc Trung tâm Y tế đã quyết định chuyển công tác người tố cáo, giáng chức dược sỹ Võ Ngọc Trường Sơn từ Trưởng khoa Dược xuống làm nhân viên.

 

Trong một cuộc họp gần đây, lãnh đạo Trung tâm Y tế Hòa Thành cho rằng, dược sỹ Sơn đã “không hoàn thành nhiệm vụ và cung cấp thông tin cho báo chí”, nên cần phải kỷ luật.

 

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc báo nêu trên để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 3/2014.

 

Trước đó, tháng 10/2013 cũng đã có trường hợp bị đuổi việc sau khi tố cáo chống tiêu cực tại nơi mình làm việc. Đó là dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh – người tố cáo hàng loạt tiêu cực tại phòng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước bị đuổi việc.

 

Quyết định sa thải cho rằng nữ dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh tố cáo sai sự thật, gây thiệt hại nghiêm trọng về lợi ích của người sử dụng lao động như: gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của một số cá nhân, tập thể phòng Giám định y khoa và Sở Y tế tỉnh Bình Phước.

 

Điều đáng nói, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước thừa nhận những gì chị Oanh tố cáo là đúng.

Bình luận
vtcnews.vn