Bãi đỗ xe ‘nuốt chửng’ lòng đường, ‘ép’ dân phạm luật

Bạn đọcThứ Hai, 03/03/2014 12:36:00 +07:00

(VTC News) - Bãi đỗ xe được hình thành ngay giữa lòng đường đã “ép” các phương tiện giao thông phải đi ngược chiều, vi phạm luật giao thông mỗi khi di chuyển.

Đó là tình trạng diễn ra từ nhiều năm nay tại đường Hoàng Đạo Thúy, đoạn trước tòa nhà Vietcombank Thành Công, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Qua đường dây nóng 01255.911.911, PV VTC News nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng bãi đỗ xe chiếm dụng lòng đường tại khu vực trên.

 Làn đường bên phải bị điểm trông xe "nuốt trọn". 

Theo ghi nhận, mặc dù là đường hai chiều có dải phân cách cứng, cắm biểm cấm đi ngược chiều nhưng một bên lòng đường đã bị khai thác làm bãi trông giữ ô tô ngày đêm, buộc các phương tiện phải đi ngược chiều. Bãi trông giữ xe này do Hợp tác xã Thành Công quản lý và cắm biển, ghi rõ số giấy phép khai thác.

Thường xuyên lưu thông trên đoạn đường này, anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) bức xúc cho biết, việc biến một làn đường thành bãi đỗ xe đã diễn ra từ lâu, việc phương tiện buộc phải vi phạm luật giao thông cũng xuất phát từ đó.

“Những lúc cao điểm, tình trạng tắc đường cục bộ đã diễn ra do xung đột giữa hai làn xe ngược chiều nhau khi phải đi chung một làn đường” – anh Tuấn nói.

  Vật cản được những người trông giữ ô tô đưa ra để ngăn cản xe lưu thông qua đoạn đường bị chiếm dụng.

Trong khi đó, anh Trần Nguyên (ngụ quận Thanh Xuân) cho rằng, dù bãi đỗ xe trên được cơ quan chức năng cấp phép nhưng nếu hoạt động của nó ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông thì phải xem xét lại.

“Theo tôi biết, mỗi mét đường ở Hà Nội được làm với giá hàng tỷ đồng nhưng chỉ để một nhóm người khai thác, thu lợi… trong khi hàng nghìn phương tiện khác buộc phải vi phạm giao thông, chen chúc nhau bên làn đường còn lại thì không thể chấp nhận được” – anh Nguyên nói.

Trao đổi với phóng viên, người quản lý bãi trông xe trên khẳng định việc trông giữ xe dưới lòng đường được Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phép từ lâu!

 Làn đường đi đúng quy định biến thành bãi đỗ xe, các phương tiện giao thông "buộc" phải vi phạm giao thông khi đi ngược chiều mỗi lần đi qua. 

Cuối năm 2011, khi nói đến tình trạng bãi đỗ xe chiếm dụng lòng đường trong cuộc họp với UBND TP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng khẳng định đã truy vấn lãnh đạo Hà Nội về cấp phép trông giữ xe dưới lòng đường, gây ảnh hưởng đến giao thông đô thị.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, tiền trông giữ xe nộp vào ngân sách nhà nước thì ít còn nộp vào túi cá nhân thì nhiều. Ông yêu cầu lãnh đạo Hà Nội xóa bỏ các điểm đỗ xe dưới lòng đường, tạo đường thông hè thoáng cho phương tiện lưu thông.

Với thực tế đang diễn ra tại bãi trông giữ xe trên, người dân mong muốn các cơ quan chức năng TP Hà Nội sớm vào cuộc kiểm tra, giải quyết.
Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.
Bình luận
vtcnews.vn