Hà Nội: Chuyện "chướng mắt" ở những bến chờ xe bus

Ống kính bạn đọcThứ Ba, 17/08/2010 09:21:00 +07:00

(VTC News) - “Địa bàn” các cống trường ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư Phạm Hà Nội luôn được các đối tượng này khai thác “hành nghề” một cách triệt để…

(VTC News) - “Địa bàn” các cống trường ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội luôn được các đối tượng này khai thác “hành nghề” một cách triệt để…

Nếu ai đã một lần đi xe bus Hà Nội, chắc hẳn sẽ dễ bị “xin tiền” sau những lần xuống hoặc lên bến.

 

Hành khách đi xe bus luôn là "đối tượng săn đuổi" của cánh ăn xin

Thời gian gần đây, nhiều lần đi xe bus ở Hà Nội, sau khi lên bến hoặc xuống bến, tôi thường bắt gặp những người “ăn xin” đầy đủ các lứa tuổi khác nhau. Họ thường ăn mặc rách rưới, trông thật đáng thương và cầm trên tay 1-2 ngàn đồng, với lý do là thiếu tiền đi xe bus để về quê, về nhà, hay kiếm chút cơm cho qua bữa (?)

 
"
Địa bàn" các cống trường ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Sư Phạm Hà Nội luôn được các đối tượng này khai thác một cách triệt để. Vì số lượng các bạn sinh viên rất đông, họ chỉ xin 1-2 ngàn đồng, nên không khó để các bạn rút tiền ra cho.

Bạn L – ĐH Thủy Lợi chia sẻ: "Có lần mình lên chỗ bạn ở ĐH Sư phạm Hà Nội chơi, vừa xuống xe có một em nhỏ ăn mặc trông rất đáng thương, cầm tờ 1 ngàn đồng lại xin mình thêm 2 ngàn nữa để đi xe bus về nhà, nên mình không ái ngại để cho. Đang chờ bạn thì thấy em nhỏ kia lại cầm tờ tiền hồi nãy để xin các bạn khác".

 

Hà Nội hiện đang có trên dưới 60 tuyến xe bus hoạt động khác nhau, số lượng người tham gia rất lớn, chủ yếu là các bạn sinh viên. Hiện nay hầu hết ở các bến đỗ, điểm dừng xe bus đều xuất hiện các đối tượng này, nhưng chủ yếu là ở các trường CĐ – ĐH hay các bến xe.

Với nhiều kiểu cách “ăn xin” khác nhau, họ đã làm mất đi cái “văn hóa xe bus” nói riêng và văn hóa nơi đô thị nói chung. Nhất là dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đang cận kề, liệu tình trạng này có được các cơ quan chức năng dẹp bỏ để mang lại trật tự văn minh nơi đô thị?

 

Lê Văn Hòa

 

Bạn có gặp những tình trạng tương tự, hay những bức xúc nào khi tham gia giao thông bằng xe bus và các phương tiện khác? Hãy chia sẻ qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về [email protected] để cùng góp tiếng nói vì chính mình và cộng đồng! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn