Nga điều siêu máy bay ném bom chiến lược tập trận

Thế giớiThứ Hai, 15/07/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Không quân Nga điều siêu máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tham gia cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ thời Liên Xô tới nay.

(VTC News) - Không quân Nga điều siêu máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tham gia cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ thời Liên Xô tới nay.

Hãng tin RIA Novsoti cho biết, không quân Nga quyết định điều siêu máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS (NATO gọi là Bear H) tới tham gia cuộc tập trận đang diễn ra tại khu vực Amur - thuộc Quân khu Đông của Nga.
nga tập trận quy mô lớn
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của quân đội Nga 

Theo văn phòng báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận lần này huy động hơn 160.000 binh lính, hơn 1.000 xe thiết giáp, 130 máy bay và hơn 70 tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương - trong diễn biến được nói là tập trận quy mô lớn nhất từ thời Liên Xô đến nay.
Ngoài máy bay ném bom chiến lược Tu-95, các đơn vị chiến đấu tầm xa thuộc căn cứ không quân 6952 được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu từ 5h00 ngày 13/7, giờ Matxcơva.
RIA Novosti nói đây là cuộc tập trận lớn bất thường thứ 3 kể từ đầu năm tới nay, sau khi có hàng loạt cáo buộc về tham nhũng tại một căn cứ quân sự lớn thuộc quân đội Nga.
Video: Cận cảnh siêu máy bay ném bom Tu-95 - Nguồn: RIA Novosti
Trong cuộc tập trận bất thường hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, những cuộc tập trận như thế là cách hoàn hảo để giữ cho quân đội luôn có khả năng tác chiến hoàn hảo.
Truyền thông Nga cho biết, các cuộc tập trận của quân đội Nga hoàn toàn mang mục đích rèn luyện, kiểm tra kỹ thuật và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.
Quân khu Đông có trụ sở chính tại Khabarovsk là một trong bốn quân khu chiến lược của quân đội Nga được thành lập năm 2010 với thành phần dựa trên Quân khu Viễn Đông cũ và một phần quân khu Siberia.

Huyền Lê
Bình luận
vtcnews.vn