Học sinh chen chúc, đu bám đến trường bằng xe ba gác

Giáo dụcThứ Tư, 28/11/2012 07:03:00 +07:00

(VTC News)-Ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, học sinh không đến trường bằng ô tô, xe máy, xe bus mà đi bằng... xe ba gác.

Ngày ngày, các em học sinh tại trường tiểu học Hải Thanh A, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vẫn phải đi đến trường bằng xe ba gác

Ngày ngày, các em học sinh tại trường tiểu học Hải Thanh A, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vẫn phải đi đến trường bằng xe ba gác

Những xe ba gác ở đây lúc nào cũng kín chỗ

Những xe ba gác ở đây lúc nào cũng kín chỗ

Lần lượt từng xe xếp hàng để chở học sinh nhưng vẫn không đủ để phục vụ

Lần lượt từng xe xếp hàng để chở học sinh nhưng vẫn không đủ để phục vụ

Các tài xế vẫn thường ngồi chờ ở cổng trường để đợi đón các em học sinh

Các tài xế vẫn thường ngồi chờ ở cổng trường để đợi đón các em học sinh

Xe ba gác được thiết kế thêm mái che phòng khi trời mưa và trời quá nắng

Xe ba gác được thiết kế thêm mái che phòng khi trời mưa và trời quá nắng

Chú tài xế cẩn thận nhấc từng học sinh lên xe và ổn định chỗ ngồi

Chú tài xế cẩn thận nhấc từng học sinh lên xe và ổn định chỗ ngồi

Vì xe kín chỗ các học sinh còn lại chỉ còn cách ngồi đợi chuyến sau

Vì xe kín chỗ các học sinh còn lại chỉ còn cách ngồi đợi chuyến sau

Nhiều em học sinh phải bám ở lan can khá nguy hiểm

Nhiều em học sinh phải bám ở lan can khá nguy hiểm

Tuy nhiên, khá nhiều học sinh vẫn tỏ ra thích thú với loại hình xe bus độc đáo của vùng quê này

Tuy nhiên, khá nhiều học sinh vẫn tỏ ra thích thú với loại hình xe bus độc đáo của vùng quê này

Giá mỗi lần đưa đón chỉ có 1000 đồng/học sinh và các em sẽ được chở về tận nhà sau giờ học

Giá mỗi lần đưa đón chỉ có 1000 đồng/học sinh và các em sẽ được chở về tận nhà sau giờ học

Bình luận
vtcnews.vn