Chiêm ngưỡng kho tranh quý 2.7 triệu USD của Hitler

Thế giớiThứ Bảy, 17/03/2012 09:08:00 +07:00

(VTC News) - Sau 5 năm tìm kiếm, người ta đã tìm ra được nơi cất giấu 16 bức tranh từng thuộc quyền sở hữu của trùm phát xít Aldolf Hitler.

(VTC News) - Sau 5 năm tìm kiếm, một tác giả người Séc đã tìm ra được nơi cất giấu 16 bức tranh từng thuộc quyền sở hữu của Aldolf Hitler trong Thế chiến thứ II.

Đây là những bức tranh được Hitler mua từ Đức sau đó chuyển sang Tiệp Khắc khi quân Phát xít chiếm đóng quốc gia này, nhằm tránh bị hư hại trong các cuộc tấn công của Đồng minh ở quê nhà. 

Tác giả Jiri Kuchar đã đặt 7 trong số 16 bức tranh tại tu viện ở Doksany, miền Bắc CH Séc nơi ông phát hiện ra chúng để cho các phóng viên đến tham quan.

Kuchar cho biết giá trị của những bức tranh này có thể lên đến 1.7 triệu Bảng Anh (tức 2.7 triệu USD, tương đương 56 tỷ đồng). Nói về phát hiện của mình, ông tự nhận mình là người nghiệp dư và đam mê đã tìm ra những thứ mà không ai có thể tin được. 

Bức tranh miêu tả 1 góc trận đánh tại Stalingrad. 



Đây là những bức tranh được Hitler mua từ một triển lãm nghệ thuật tổ chức tại Berlin trong những năm đầu thập kỉ 40 của thế kỉ trước, chúng là tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng khác nhau trong thời kì đó. 

Từng là một nghệ sĩ, trùm phát xít Hitler là 1 người yêu nghệ thuật và có niềm đam mê sưu tập. Rất nhiều bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng Châu Âu đã bị quân Phát xít tịch thu trong Thế chiến II. 

Thời điểm đỉnh cao, bộ sưu tập cá nhân của Hitler có tới 5.000 tác phẩm khác nhau và Đức Quốc xã đã từng lên kế hoạch dùng chúng để mở một bảo tàng tại Linz, Áo.

Tác giả Jiri Kuchar đứng giữa 2 bức tranh từng thuộc về Aldofl Hitler. 
 Bức tranh với tiêu đề 'Kết thúc'.
Thần tiên và con người được thể hiện cùng nhau trong bức tranh nhiều ẩn ý này. 
Tác phẩm được sở hữu bởi 1 kẻ độc tài khét tiếng nhưng yêu nghệ thuật và có niềm đam mê sưu tập. 
Để giữ gìn những tác phẩm này, Hitler đã cho di chuyển chúng từ Đức sang Tiệp Khắc sau khi chiếm được quốc gia này. 
Gia tài trị giá 1.7 triệu Bảng đã được Kuchar phát hiện sau 5 năm tìm kiếm. 

Khung cảnh tu viện nơi Kuchar tìm ra 16 tác phẩm nghệ thuật. 



Tùng Đinh


Bình luận
vtcnews.vn