Hoa khôi sinh viên 2011 và ảnh nude

Giáo dụcThứ Sáu, 07/10/2011 12:41:00 +07:00

(VTC News)- Giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân là chính đáng nhưng cũng nên giữ cho mình một chút duyên.

(VTC News) - "Giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân là chính đáng nhưng cũng nên giữ cho mình một chút duyên", Đỗ Thùy Dương, hoa khôi sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long 2011) chia sẻ.

- Hiện nay, cũng có một bộ phận thanh niên có nhu cầu chụp ảnh nude để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất về tuổi thanh xuân của mình. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?

Cách nhiều bạn trẻ chụp ảnh show "hàng", hay nude chỉ là sự bắt trước, mô phỏng. Những tấm ảnh khoe thân của giới trẻ chỉ để thỏa mãn cái tôi hay để mọi người biết đến mình nhiều hơn.

Mình không phản đối chụp ảnh nude. Nhưng để lưu giữ tuổi thanh xuân, không nhất thiết phải chụp ảnh nude, còn nhiều cách khác để làm việc này để sau chồng con không nghi ngờ.

Giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân là chính đáng nhưng cũng nên giữ cho mình một chút duyên. Nếu các  bạn đó giữ được những bức ảnh nude cho riêng cá nhân mình thì không sao nhưng một khi những bức ảnh nhạy cảm đó lại rơi ra cộng đồng thì sẽ là một việc không tốt.

Vì vậy, cần phải cân nhắc trước việc làm của mình khi có ý định chụp ảnh nude. Bản thân mình mình sẽ kiên quyết không chụp ảnh nude để giữ lại thời “xuân thì” của bản thân.

 Đỗ Thuỳ Dương, nữ sinh viên năm thứ 3 ĐH Luật Hà Nội đã trở thành hoa khôi Sinh viên Hà Nội năm 2011 (Ảnh: Phạm Thịnh)


- Thành phần ban giám khảo Imiss Thăng Long 2011 có nhiếp ảnh gia Thái Phiên, người nổi tiếng với bộ ảnh nude Xuân Thì, bạn đã biết gì bộ ảnh đó chưa?

Nhiều người nghĩ nude là xấu, nhưng không hoàn toàn phải thế. Mình cũng đã được xem bộ ảnh của thầy Thái Phiên, trong đó có nhiều bức ảnh rất đẹp. Mình không có chuyên môn, nên không dám bình luận nhiều. Nhưng theo mình, những bức ảnh đó rất có hồn, đường cong, vẻ đẹp mềm mại của phụ nữ toát hết ở đó. Mình thích nhất bức ảnh cô gái nằm trên phiến đá, đấy là ảnh bìa của tập ảnh Xuân Thì.

- Nếu được nhiếp ảnh gia Thái Phiên mời chụp ảnh nude, bạn sẽ trả lời như thế nào?

Được thầy mời là một vinh dự, nhưng mình sẽ suy nghĩ đúng đắn về vấn đề này. Mình sẽ hỏi thêm ý kiến của bố mẹ trước khi có những quyết định về việc này.

- Bạn  nghĩ gì về những bức ảnh “hở hang” thái quá của một bố phận giới trẻ đang được lan tràn trên các diễn đàn mạng trong thời gian gần đây?

Có những bạn nghĩ chụp lại những tấm ảnh chụp lại bản thân, hay chụp lại hoạt động vui chơi thái quá để thể hiện mình là dân chơi, hay chỉ với ý nghĩ lưu giữ hình ảnh, kỉ niệm của một thời. Mình nên sống cho chính bản thân mình chứ không phải bám theo những hư ảo.

 

- Gần đây, dư luận xôn xao những bức ảnh nude vì môi trường của siêu mẫu Ngọc Quyên. Dưới con mắt của một độc giả, bạn suy nghĩ gì về “nude để bảo vệ môi trường”?

Mình đã từng xem qua những bức ảnh này, nhưng nude quá phản cảm. Những bức ảnh nude vì xã hội của các nghệ sĩ nước ngoài rất nghệ thuật và không thô.

- Hiện nay, với kỹ thuật Photoshop người ta có thể ghép khuôn mặt của người này vào thân hình “nhạy cảm” của người khác. Trong trường hợp bạn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đó, bạn sẽ ứng xử như thế nào?

Theo mình nên giữ im lặng, bản thân mình như thế nào thì mọi người cũng đã biết.  "Cây xanh không sợ chết đứng", mình có sao thì sẽ nói như thế. Mình cũng không lên diễn đàn để thanh minh vì một lúc mình không thể đôi co với hàng trăm, hàng nghìn được. Rất có thể điều đó còn hủy hoại hình ảnh bản thân mình.

 Không chỉ xinh đẹp, Thùy Dương còn là một cán bộ Hội năng nổ của trường ĐH Luật Hà Nội


- Hiện tại, trên cương vị là một hoa khôi sinh viên Hà Nội, Thùy Dương nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân mình đóng góp cho xã hội?

Bảo vệ hình ảnh và cố gắng phấn đấu xứng đáng với danh hiệu mọi người đã tin tưởng. Sống cho phải, cho đúng. Tích cực hoạt động xã hội nhiều hơn chứ không chỉ tham gia hình thức giải trí đơn thuần. Hình ảnh đẹp nhất của mỗi cá nhân là được hòa mình vào trong những hoạt động có ý nghĩa.

- Thùy Dương có thường xuyên tham gia vào các hoạt động tình nguyện trong quá trình học tập không?

Mình đã từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như tham gia tiếp sức mùa thi năm 2011 và dấu chân tình nguyện. Hiện tại mình phụ trách viết tin tức cho dự án xây dựng phát triển website cho người khiếm thị  Tamhonvietnam.net.

Tuy nhiên, hiện nay có một thực tế rằng những nội dung trên đó chủ yếu là những người sáng mắt đọc hoặc những người khiếm thị nhưng đã sử dụng thành thạo máy vi tính. Nhiều người có phản ánh  là rất muốn và thích vào trang đó nhưng lại hơi khó đọc. Hạn chế này chúng mình sẽ cố gắng cải thiện sớm. Vì nhóm làm của chúng mình đa phần là sinh viên nên công việc chính vẫn là học tập và mọi người cũng cố gắng làm tốt công việc tình nguyện. Mình cũng chưa có điều kiện tình nguyện tại những nơi xa xôi, khó khăn của Tổ quốc nhưng nếu có dịp mình sẽ cố gắng tham gia.

 
 
 
- Là một nữ sinh xinh đẹp chắc hẳn Dương sẽ có nhiều bạn trai theo đuổi. Vậy bạn có đặt ra những tiêu chí riêng trong việc lựa chọn bạn trai không?

Mình cũng không đặt ra các tiêu chí về người bạn trai. Đó sẽ là người yêu và biết nghĩ cho mình.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn