Sóng biểu tình Phố Wall lan tràn khắp nước Mỹ

Thế giớiThứ Năm, 06/10/2011 01:57:00 +07:00

(VTC News) - New York, Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tampa, St. Louis đang xảy ra biểu tình rầm rộ giữa lúc nhóm biểu tình định tràn tới cả Washington.

(VTC News) - Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tampa, St. Louis và nhiều nơi khác nữa trên đất Mỹ đang xảy ra biểu tình rầm rộ giữa lúc nhóm biểu tình dự định sẽ tràn tới Washington vào hôm nay (6/10).

Các cuộc biểu tình chống Phố Wall từ New York, Mỹ đang ngày càng lan rộng trên khắp đất nước này với đối tượng tham gia ngày càng đa dạng, trong đó bao gồm cả công nhân, y tá và những thành viên công đoàn khác nhằm bày tỏ bức xúc của họ về những bất cập trong nền kinh tế Mỹ. 

Hàng loạt sinh viên đại học đã rời trường lớp để tham gia vào phong trào biểu tình Occupy Wall Street. Trong vòng chưa đầy 3 tuần, nhóm lẻ tẻ có xuất phát điểm từ trung tâm Manhattan này đã phát triển thành một phong trào biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người ở những lứa tuổi khác nhau, từ Seattle tới Tampa.

 

 

Họ biểu tình nhằm chống lại kế hoạch giải cứu Phố Wall vào năm 2008. Theo họ, các ngân hàng còn tồn tại đã được hưởng khoản lợi nhuận khổng lồ trong khi dân Mỹ phải gánh chịu các hậu quả như tỷ lệ thất nghiệp cao, mất ổn định việc làm cùng với sự giúp đỡ ít ỏi từ chính phủ liên bang.

Tính đến cuối giờ chiều qua, theo ước tính, đám đông biểu tình ở New York đã lên tới ít nhất 5000 người và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Các đoàn viên chiếm số lượng khá lớn trong đám người biểu tình mà vào cuối tuần trước mới chỉ có khoảng 2000 người này.

Những người biểu tình mang theo các bảng hiệu với nội dung: “Không được cắt giảm việc làm”, "Ngăn chặn các doanh nghiệp tham lam”, đồng thời hô vang: “Phố Wall là của chúng tôi”, "Hàng ngày, hàng tuần, chiếm lấy Phố Wall”.

Michael Mulgrew của Liên đoàn Giáo viên Mỹ, một người cũng tham gia biểu tình nói: “Các công nhân của chúng tôi rất phấn khích khi tham gia vào phong trào này. Tình thế đất nước đã bị đảo ngược. Chúng tôi đang đấu tranh vì các gia đình và những đứa trẻ ở đây”.

 

 

Tại các thành phố nhỏ khác ở Mỹ, người ta cũng tổ chức biểu tình rầm rộ. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, những người biểu tình ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.

Trong một tuyên bố, bà Louise Slaughter – một nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân chủ tại New York cho hay: “Khoảng cách giữa kẻ giàu và người nghèo ngày càng bị nới rộng trong bối cảnh có cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 và ngành công nghiệp ngân hàng bị khủng hoảng. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi không đủ khả năng tăng thuế đối với các triệu phú và tỷ phú ở đây. Tôi rất tự hào khi thấy phong trào biểu tình Occupy Wall Street đang nở rộ nhằm chống lại sự tham lam ngày càng tràn lan tại các doanh nghiệp ở Mỹ”.

Nghiệp đoàn nhân viên tiểu bang, quận hạt và thành phố (AFSCME), Hiệp hội công nhân ngành viễn thông Hoa Kỳ (CWA), và công đoàn Amalgamated Transit Union cũng đã tham gia vào cuộc biểu tình này như những gì mà công đoàn của Hội Y tá Quốc gia ở đây đã làm.

 

Sinh viên của nhiều trường đại học danh tiếng ở đây cũng tham gia biểu tình để được cất lên tiếng nói riêng của họ. Tại trường đại học Massachusetts ở Amherst, vào lúc giữa trưa hôm qua, hàng loạt sinh viên đã lao ra khỏi lớp học với bảng hiệu: “Chúng tôi có thể tạo ra những thứ tốt đẹp hơn chủ nghĩa tư bản”.

Tại Los Angeles, Baltimore, Philadelphia, Tampa, St. Louis và nhiều nơi khác nữa, người ta cũng đang tổ chức biểu tình rầm rộ. Một nhóm biểu tình dự định sẽ tràn tới Washington vào hôm nay (6/10). Cảnh sát ở đây đã tiến hành bắt giữ hàng chục người, do họ gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc có những hành động quá khích khác nhằm chống lại Phố Wall.

Dưới đây là một số hình ảnh khác về cuộc biểu tình đang xảy ra ở Mỹ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn