Ảnh: Trung Quốc tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 62

Thế giớiThứ Bảy, 01/10/2011 12:12:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 120.000 người từ khắp đất nước Trung Quốc đã đổ về quảng trường Thiên An Môn đón lễ diễu binh chào mừng 62 năm Quốc khánh CHND Trung Hoa.

(VTC News) - Sáng nay (1/10), tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, chính phủ và người dân Trung Quốc đã tưng bừng đón quốc khánh lần thứ 62 (1/10/1949 - 1/10/2011).

Hơn 120.000 người từ khắp nơi trên đất nước Trung Quốc đã đổ về quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh để đón lễ diễu binh chào mừng 62 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa.

 Đội nghi lễ tiến vào quảng trường

Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Trung Quốc do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm, các ông Lý Trường Xuân, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường... dẫn đầu đã có mặt tại quảng trường Thiên An Môn để cùng đại biểu các tầng lớp người dân Bắc Kinh làm lễ dâng hoa trước bia kỉ niệm Nhân dân anh hùng. 

Chiếc đèn lồng hoa cao 15.2m, đường kính 5m tại quảng trường Thiên An Môn
 

 


 Từ tối 29/9, quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh đã sáng rực đèn lồng hoa đón quốc khánh

Không khí quốc khánh Trung Quốc trên cây cầu Trung Sơn có lịch sử hàng trăm năm


Người dân địa phương xếp trái cây thành hình quốc kì Trung Quốc

 

 

 
 
 

Đỗ Hường

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2011), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Ôn Gia Bảo.

Trong điện mừng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong 62 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm tiến hành cải cách mở cửa; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ  đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức quý trọng tình hữu nghị truyền thống với nhân dân Trung Quốc anh em và sẵn sàng cùng phía Trung Quốc không ngừng nỗ lực để củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.
 


 

Bình luận
vtcnews.vn