Lời kêu cứu khẩn thiết từ Sừng Châu Phi

Thế giớiChủ Nhật, 17/07/2011 06:14:00 +07:00

(VTC News) - Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cứu trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế đối với nạn đói thảm khốc ở vùng Sừng Châu Phi - Somalia do hạn hán lịch sử gây ra.

(VTC News) - Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cứu trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế đối với nạn đói thảm khốc của 11 triệu đàn ông, đàn bà và trẻ em ở vùng Sừng Châu Phi - Somalia do hạn hán lịch sử gây ra.

Theo báo cáo, gần 11 triệu người ở vùng Sừng Châu Phi – Somalia cần được cộng đồng quốc tế cứu giúp khẩn cấp vì tính mạng của họ đang bị đe dọa bởi nạn đói thảm khốc do hạn hán thể kỷ gây ra.

Các cơ quan Liên Hợp Quốc đã sớm kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp 1.600 triệu USD để ủng hộ hành động cứu trợ. Tuy nhiên, Tổng thư ký Ban Ki Moon cho biết, hiện nay mới quyên góp được gần một nửa quỹ. Ông kêu gọi các nước thành viên mau chóng đóng quỹ, tránh kéo dài thêm và bày tỏ quan ngại sâu sắc với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này.

 

Ông Ban nói: "Chúng tôi không thể đợi lâu hơn nữa, những mất mát trong cuộc khủng hoảng lần này sẽ là quá lớn.” Ông đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp do người phụ trách cơ quan Liên Hợp Quốc chủ trì tại trụ sở chính New York  vào sáng hôm 12/7 vừa qua để thảo luận về thảm họa hạn hán ở khu vực Đông Phi.

 

Khu vực Sừng Châu Phi bao gồm các nước như Somalia, Kenya, Ethiopia, Djibouti… Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, thảm họa hạn hán ở Sừng Châu Phi hiện tại là kinh khủng nhất trong vòng 60 năm qua, khiến hàng nghìn người dân ở khu vực Bắc Kenya, Ethiopia, Somalia, Eritrea và miền nam Sudan chịu ảnh hưởng nặng nề.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết,  riêng ở Kenya đã có tới 65.000 trẻ em thiếu dinh dưỡng ở mức nguy hiểm đến tính mạng, tăng gấp 3 lần số người năm 2009.

 

Ông Ban Ki Moon nói: "Chúng tôi sẽ nỗ lực ngăn chặn nguy cơ ngày càng lan rộng. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn một thảm họa do hạn hán thế kỷ gây ra”.

Cùng ngày, người phụ trách chương trình lương thực Liên Hợp Quốc, bà Hiran cho biết, Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc (WFP) cần 477  triệu Euro để cứu trợ Đông Phi trong mấy tháng tới. Liên Hợp Quốc hiện đang thiếu 189 triệu tiền cứu trợ.

Bà Hiran cảnh báo, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng tới khu vực này, và thảm họa hạn hán ở khu vực Sừng Châu Phi có thể trở thành vấn đề nan giải mang tính toàn cầu: “Khu vực này đã bị hạn hán trong quá khứ, những trận mưa có định kì trong mấy năm qua khiến họ sống tốt hơn chút ít, hiện nay, tình trạng đói ăn, thiếu nước uống của người dân khu vực này cũng đã trở nên quen thuộc."

 

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng tình trạng quá tải trong các trại tị nạn và thị trấn cộng với điều kiện y tế yếu kém và tình trạng không kế hoạch hóa dân số gây nguy cơ gia tăng dịch bệnh tả, thương hàn, sởi và các bệnh truyền nhiễm.

Được biết, mỗi tuần có tới hàng nghìn người Somali đổ về trại tị nạn lớn nhất thế giới Dadaab (Kenya). Trong mấy tháng gần đây, có tới gần  40.000 dân tị nạn Somali đã chạy sang các nước láng giềng Kenya và Ethiopia.

Đỗ Hường(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn