10 gương mặt nổi bật đầu tiên của Miss Teen 2010

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 28/06/2010 09:54:00 +07:00

(VTC News) - 10 gương mặt thí sinh đăng ký dự thi Miss Teen 2010 ấn tượng và nổi bật trong gần 1000 hồ sơ đã gửi về BTC.

(VTC News) - Mới chỉ gần 2 tuần khởi động cuộc cuộc thi Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam 2010, BTC đã nhận được gần 1000 hồ sơ đăng ký dự thi trên khắp cả nước. Điều đó thể hiện “sức nóng” cuộc thi đã và đang lan rộng trong cộng đồng nữ sinh trẻ. Sau đây chúng tôi xin điểm qua 10 gương mặt ấn tượng đầu tiên của Miss Teen 2010.

1. Lê Thùy Hoàng Lam, SBD 354, trường THPT Lê Thanh Hiền - tỉnh Tiền Giang. Sinh ngày 27/11/1994, chiều cao 1m65, cân nặng 48 kg, số đo 3 vòng(cm): 82 - 63 - 86. Hoạt động xã hội: Vận động quyên góp quĩ từ thiện, giúp đỡ các bạn hoàn cảnh khó khăn. Sở thích: Nghe nhạc, dạo phố, ăn uống. Tham vọng trở thành tiếp viên hàng không.

Thí sinh Lê Thùy Hoàng Lam, SBD 354.

Cảm nhận cuộc sống: “Cuộc sống không bao giờ như ta mong ước. Đôi khi tạo hóa ban cho ta điều gì đó rồi lại lấy đi thứ mà ta cần hoặc ta muốn. Con người sống trên đời đều có lí tưởg và mục đích riêng của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy lòng người sao chua ngoa quá! Tất cả đều đạp đổ lẫn nhau, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được cái ham muốn của mình. Họ làm mọi thứ để được gì chứ? Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi…”

2. Long Thị Mỹ Trang SBD 141, lớp 12A- Trường Đại Học Văn Hoá Nghệ Thuật Quân Đội, TP. Hà Nội. Sinh ngày 15/12/1992, chiều cao 1m60, cân nặng 41 kg, số đo 3 vòng(cm)  83 - 60 - 85. Hoạt động xã hội: Tham gia các hoạt động văn nghệ do Đoàn trường tổ chức; tài năng: hát, múa, nhảy. Đạt học bổng Vừ A Dính. Sở thích nghe nhạc, shopping. Mục tiêu trở thành đại sứ từ thiện.

Thí sinh Long Thị Mỹ Trang SBD 141

Cảm nhận cuộc sống: “Hãy ước mơ, hãy đi nơi nào bạn muốn đi, làm những gì bạn khát khao. Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả  điều đó. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại”.

3. Nguyễn Thanh Trúc SBD 100, Trường THPT thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp. Sinh ngày 06/06/1993, chiều cao 1m68, cân nặng 53 kg, số đo 3 vòng(cm) 80 - 65 – 90. Hoạt động xã hội: Tham gia các hoạt động Đoàn Đội của nhà trường. Tài năng: Ca hát, nhảy múa, diễn xuất. Sở thích: Ca hát là chính, thích soi gương mỗi khi thức dậy. Tham vọng có thể cùng tất cả các bạn đi đến hết chặng đường cuối cùng của cuộc thi Miss Teen 2010.

Thí sinh Nguyễn Thanh Trúc SBD 100 

Cảm nhận cuộc sống: “Con người tạo ra tư tưởng, cách nhìn, nhưng chính tư tưởng hay cách nhìn ấy lại ảnh hưởng tới con người. Nó có thể làm con người hạnh phúc hay đau khổ. Rất nhiều người tưởng tượng ra một con ma, rồi lại sợ chính con ma do mình tưởng tượng ra. Uy lực của con ma không có thật ấy vô cùng to lớn, nó có thể làm tê liệt thần kinh người tưởng tượng ra nó, làm người ấy sợ run bắn người lên, thậm chí có thể đứng tim mà chết…”

4. Trần Phi Yến SBD 266, trường THPT hướng nghiệp - Kiên Giang. Sinh ngày 18/05/1992, chiều cao 1m65, cân nặng 47 kg, số đo 3 vòng: 75 - 62 - 90. Hoạt động xã hội: Lao dộng mùa hè xanh. Tài năng: Ca hát. Sở thích ca hát, du lịch, thời trang. Tham vọng được cùng Ngôi sao tuổi Teen 2010 đi đến chặng cuối. Sau đó sẽ học và thi đậu đại học

Thí sinh Trần Phi Yến SBD 266. 

Cảm nhận cuộc sống: “Bắt đầu một cuộc sống tự do, từ hôm nay, tôi sẽ gọi hành trình “đi mây về gió” của mình bằng cái tên ấy, tôi sẽ ghé thăm tất cả những nơi tôi muốn đến, nhưng thứ tôi để lại. Đầu tiên sẽ là lớp tôi... Tôi đang ở trong lớp. Ngồi ở chỗ của tôi. Không có ai biết cả. Có vẻ như sự thiếu vắng của tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến mấy không khí của lớp…”

5. Vũ Thị Diệu Linh SBD 190, lớp 11 Chuyên tin - Trường THPT Chuyên Hạ Long. Sinh ngày 23/06/1993, chiều cao 1m60, cân nặng  44 kg, số đo 3 vòng 76 - 63 – 84. Hoạt động xã hội: Cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc thi thanh thiếu niên với ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, cuộc thi an toàn giao thông. Tài năng: Hát - đặc biệt là hát tiếng Anh, võ thuật, đánh đàn violin, hùng biện, thuyết trình, vẽ. Giải nhất tỉnh cá nhân taekwondo 2007, Giải ba cấp tỉnh đồng đội taekwondo 2007.

Thí sinh Vũ Thị Diệu Linh SBD 190 

Sở thích: Ẩm thực, đọc báo, blog, nghe nhạc, xem phim, chụp ảnh, hát. Mục tiêu: Tham gia thật tốt Miss Teen 2010, đỗ đại học và thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt.

Cảm nhận cuộc sống: "Nếu bạn nói bạn không có ước mơ. Chỉ có thể là bạn không biết con tim mình đang mơ ước mà thôi. Tôi có rất nhiều ước mơ. Ngày nhỏ, tôi mơ làm cô phù thủy biết hóa phép, biết xuyên thời gian để làm lại mọi thứ, dễ dàng và nhanh chóng thành công. Nhưng rồi tôi hiểu ra, thành công thực sự là khi mình vượt lên thất bại, cố gắng để chiến thắng chính mình..."

6. Lê Thị Thủy Ngân SBD 245, sinh ngày 15/09/1991 tại Nghệ An. Số đo 3 vòng (cm): 86 - 64 - 93; Chiều cao: 1m60, cân nặng 48 kg. Đang học trường Cao Đẳng Múa Việt Nam; Giải thưởng Nghệ Sĩ nhỏ tuổi năm 2004. Mục tiêu: Trở thành nghệ sĩ đa năng trước 30 tuổi.

Lê Thị Thủy Ngân SBD 245 

Cảm nhận cuộc sống: "Nghề múa với tôi như cái nghiệp mà kiếp này tôi phải trả hết. Sau quãng đường 4 năm vất vả mà tôi trải qua đó, thật sự tôi yêu múa nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều lần".

7. Đào Khánh Phương SBD 111, sinh ngày 30/12/1991 tại TP. Hà Nội đang theo học Đại học Thăng Long. Chiều cao 1m63, cân nặng 53 kg; số đo 3 vòng 84 - 66 - 91. Hoạt động xã hội: Top 10 miss THPT Phan Đình Phùng 2006, Bí thư chi đoàn 12A6 THPT Phan Đình Phùng (2009), danh hiệu Princess cuộc thi King & Queen Contest 2010 Đại học Thăng Long - Hà Nội, làm việc tại Công ty Oriflame Việt Nam.

Đào Khánh Phương SBD 111 

Cảm  nhận  cuộc sống: “Hãy tự tin khẳng định bản thân mình và hãy nắm bắt mọi cơ hội lướt qua tầm tay bạn! Cuộc sống chắn hẳn sẽ nhiều trải nghiệm thú vị hơn và mọi cơ hội sẽ luôn đem lại cho chúng ta những bài học đáng nhớ... "

8. Bùi Thị Thu Hiền SBD 250,sinh ngày 19/03/1991 tại Phú Thọ. Số đo 3 vòng 85 - 67 – 87, chiều cao 1m60, cân nặng 49 kg; Đang học trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Mục tiêu: Thể hiện cá tính, khẳng định bản thân.

 Bùi Thị Thu Hiền, SBD 250.

Cảm nhận cuộc sống: "... Hà Nội sắp 1000 năm tuổi, ấy thế Hà Nội không già nua mà vẫn mang trong mình sức trẻ. Hà Nội đang vươn lên, hòa nhập vào biển lớn. Thế nhưng, không phải ai trong giới trẻ cũng có trách nhiệm để cùng Hà Nội tiến bước. Mảnh đất này đang dần thiếu những con người thanh lịch. Đây là vấn đề lớn mà chúng ta - những người mang trong mình sức trẻ cần quan tâm..."

9. Cao Thị Ngọc Mai SBD 295, sinh ngày 01/06/1991 tại thành phố Bình Dương. Chiều cao 1m64, cân nặng 49 kg, số đo 3 vòng 80 - 66 - 90;  Đang học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. Hoạt động xã hội: Hội thao quốc phòng, đi thăm trẻ em khuyết tật. Năng khiếu ca hát; Giải 3 cuộc thi mặc đẹp cùng vinatex_mart, giải nhất cuộc thi nét đẹp sinh viên tại trường. Mục tiêu: Muốn thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật, hoàn thành học tập trở thành một cô giáo giỏi.

Thí sinh Cao Thị Ngọc Mai, SBD 295.

Cảm nhận cuộc sống: "... Vấn đề mình quan tâm là làm thế nào mà đất nước mình không còn khói thuốc lá, đem đến một bầu không khí trong lành tốt cho sức khỏe của mọi người".

10. Dương Thu Huyền SBD 282, sinh viên Viện Đại học mở Hà Nội. Sinh ngày 24/04/1991 tại Tuyên Quang, chiều cao 1m64, cân nặng 48 kg, số đo 3 vòng(cm) 88 - 63 – 87. Hoạt động xã hội: Mùa hè xanh, Giải thưởng: Miss CITC 2009, sở thích hát hò, đọc truyện, tám với bạn bè. Tham vọng du lịch vòng quanh trái đất.

Dương Thu Huyền, SBD 282. 

Cảm nhận cuộc sống: “Mỗi người đều có một mơ ước nhỏ bé cho riêng mình, tớ cũng vậy. Tớ muốn làm nhiều điều lắm. Đơn giản thôi nhưng ý nghĩa lắm. Thật đấy! Ví dụ như: làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và cười thật tươi này, làm cho mọi người cảm thấy họ thật sự rất quan trọng với bạn này, nhiều nhiều nữa... Không biết bạn thế nào. Riêng tớ, tớ thấy thật hạnh phúc khi khiến cho nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của những người mà bản thân yêu thương!”.

Ngay từ bây giờ, các nữ sinh Việt Nam độ tuổi từ 16 đến 19 hiện đang theo học tại các trường Trung học phổ thông hoặc đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài, có thể gửi hồ sơ về địa chỉ http://missteen.vn hoặc thông qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam 2010 - Tầng 6 Tòa nhà VTC3 - Số 14 Tam Trinh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội để tham gia cuộc thi. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 15/6 đến 10/8.


 
Văn Trinh
Ảnh do thí sinh cung cấp

Bình luận
vtcnews.vn