65 triệu người Mỹ cuống cuồng ứng phó với bão Irene

Thế giớiThứ Sáu, 26/08/2011 04:33:00 +07:00

(VTC News) - Cơn bão khổng lồ Irene, lớn nhất trong vòng 7 năm trở lại đây vẫn đang tiến dần về phía bờ biển phía Đông nước Mỹ, đe dọa 65 triệu người dân.

(VTC News) - Cơn bão khổng lồ Irene, lớn nhất trong vòng 7 năm trở lại đây vẫn đang tiến dần về phía bờ biển phía Đông nước Mỹ, đe dọa 65 triệu người dân từ Carolinas tới New England.

CBS dẫn lời chuyên gia dự báo bão David Bernard cho biết, vào sáng thứ 6 bão Irene sẽ tràn vào đất liền, các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Washington, New York và Boston; trong đó thành phố New York có thể bị tàn phá trực tiếp vào cuối tuần.

Ông Bernard cũng cho biết, gặp dòng nước ấm ở phía Bắc quần đảo Bahamas sẽ là điều kiện thuận lợi để bão phát triển trong 24 đến 36 giờ tới. Dự kiến bão sẽ được nâng lên cấp 4 với sức gió từ 210-249 km/h trong ngày thứ 6.

 "Ngủ ngon, Irene!" - một lời chúc của người dân Mỹ gửi đến bão Irene khi đang gia cố nhà cửa

Cựu giám đốc Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết, đây có thể là một trong những điều tồi tệ nhất mà ông từng biết. Một cơn bão quét qua toàn bộ dải bờ biển phía Đông có thể gây ra thiệt hại hàng tỉ USD và làm ảnh hưởng đến nền kinh tế đang không mấy khởi sắc của nước Mỹ.

Các hãng hàng không đã phải hủy hơn 900 chuyến bay do bão Irene và hàng ngàn người phải sơ tán hoặc chuẩn bị những trang thiết bị để đối phó với bão.

Là cơn bão nhiệt đới có đường kính lên đến hơn 1.100km, với sức tàn phá lớn gấp 2 lần bình thường, bão Irene được so sánh với cơn bão Katrina tấn công bang New Orleans năm 2005. Tuy không có sức mạnh như Katrina nhưng Irene vẫn là mối nguy hiểm lớn do cơn bão có thể làm dâng thủy triều và gây ngập một số vùng trũng trong thành phố New York. Dự kiến hàng triệu người sẽ bị mất điện do cơn bão với sức gió lên đến 185km/h khi vào đất liền.

Người dân mua vật liệu về gia cố nhà cửa 

Tổng thống Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kí lệnh hỗ trợ của chính phủ liên bang. Tại Bắc Carolina, chính quyền đã ra lệnh sơ tán 200.000 người bao gồm khách du lịch và người dân. Trong khi đó tại Ocean City và Mary Land, các cơ quan chức năng cũng ra lệnh cho ngư dân và khách du lịch sơ tán khỏi khu vực bờ biển.

Washington cũng đã ra lời kêu gọi người dân trong thành phố chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết để đối phó với bão. Nơi dự kiến bị đe dọa nghiêm trọng nhất là New York với hệ thống tàu điện ngầm và giao thông đường thủy trong toàn thành phố.


Máy phát điện sẽ là vật dụng vô cùng cần thiết trong những ngày bão tấn công 

Dùng bao cát để ngăn nước và gió mạnh tấn công nhà cửa 

Những tấm ván được đóng chèn vào cửa để chống gió lùa làm tốc mái nhà 

Xăng cũng được người dân tích trữ để chuẩn bị cho những ngày bão 

Thực phẩm trong siêu thị đã được mọi người vét sạch về nhà 

 
Ảnh chụp bão Irene từ vệ tinh của NASA 

Bão Irene trên ảnh chụp vệ tinh 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn