Những bí mật thú vị về hoàng tử đào hoa xứ Monaco

Thế giớiChủ Nhật, 03/07/2011 12:46:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ thông thạo 5 ngoại ngữ, hoàng tử còn có niềm đam mê bất tận với thể thao và là nhân vật hoàng gia đầu tiên đặt chân đến cả Bắc và Nam cực

(VTC News) – Chuyện tình đẹp như mơ của hoàng tử xứ Monaco với kiều nữ của làng điền kinh Charlene Wittsock cuối cùng cũng đã kết thúc có hậu bằng một lễ cưới long trọng được tổ chức vào ngày 2/7 vừa qua tại cung điện hoàng gia, với sự có mặt của nhiều vị khách mời nổi tiếng trên khắp thế giới.

Hoàng tử Albert II sinh ngày 14/03/1958 và là con trai của Hoàng tử Monaco Rainier III với nữ diễn viên xinh đẹp người Mỹ, Grace Kelly.Từ nhỏ, hoàng tử đã có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, sau đó là tiếng Ý, tiếng Đức và cả tiếng Tây Ban Nha. Năm 1976, ông đã tốt nghiệp loại xuất sắc của trường trung học Albert I ở Monaco.

Hoàng tử Albert II và mẹ, nữ diễn viên Grace Kelly (Ảnh: AFP)



 Hoàng tử Albert II hồi trung học (Ảnh: AFP)

Hơn 3 tháng kể từ sau khi đức vua Rainier qua đời, ngày 12/07/2011, hoàng tử Albert II đã chính thức lên nối ngôi cha và trở thành người đứng đầu Monaco – một vương quốc giàu có nằm trong vùng Địa Trung Hải.

Trước đó, hoàng tử Albert đã từng đảm nhiệm rất nhiều các chức vụ chủ chốt khác nhau trong bộ máy nhà nước như: Thái tử thứ 14 của Monaco, Hoàng tử của Chateau-Porcien, Công tước xứ Valentinois, xứ Estouteville, Mazarin, và xứ Mayenne; Hầu tước xứ Baux, Chilly và xứ Guiscard;  Bá tước xứ Carlades, xứ Torigni, Ferrette, Belfort, Thann, Rosemont và xứ Longjumeau; Nam tước xứ Buis, xứ Lathumiere, Altkirch và xứ Massy.

 Hoàng tử Albert II lên ngôi vào ngày 12/07/2004 (Ảnh: AFP)

                                                                     


Không chỉ được biết đến là một nhân vật hoàng gia, hoàng tử Albert II còn nổi tiếng với niềm đam mê chảy bỏng đối với các môn thể thao. Ông đã từng tham dự nhiều sự kiện thể thao với quy mô trong nước cũng như quốc tế, trong đó phải kể tới  4 lần liên tục trực tiếp tranh tài ở bộ môn trượt tuyết tại các kỳ Thế vận hội. Bên cạnh đó, từ năm 1994, ông đã trở thành chủ tịch Uỷ ban Olympic của Monaco kiêm thành viên Uỷ ban Olympic Quốc tế, cũng như đứng đầu nhiều tổ chức thể thao khác cho tới tận bây giờ.

Chính niềm đam mê thể thao đã giúp hoàng tử Monaco gặp được “người trong mộng”, nữ vận động viên bơi lội người Nam Phi, Charlene Wittsock. (Ảnh: AFP)



Còn một điều thú vị nữa về hoàng tử Albert II: Ông là nhân vật hoàng gia duy nhất đã từng đặt chân tới cả 2 cực của Trái đất với lần thăm Bắc cực vào năm 2006, và Nam cực vào năm 2009.

 Ảnh chụp Hoàng tử Albert II ở Bắc cực, năm 2006.(Ảnh: AFP)
                                     
Và mới đây nhất, cái tên Albert II lại được xuất hiện rầm rộ trên nhiều mặt báo khi ông tuyên bố sẽ kết hôn và trên thực tế, đám cưới hoàng gia long trọng này đã được tổ chức hoành tráng tại chính cung điện Monaco vào thứ 7 (2/7) vừa qua.

Nhân dân Monaco cũng như báo giới không lấy làm ngạc nhiên về Hoàng hậu tương lai, Charlene Wittstock - vợ của hoàng tử Albert II vì mối quan hệ của họ đã được chính thức công khai từ năm 2006 khi hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện quan trọng của hoàng gia, thêm với đó là lễ đính hôn được tổ chức cách đây không lâu, vào ngày 23/6/2011.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của cặp đôi hoàng gia này diễn ra vào năm 2000, khi vận động viên bơi lội người Nam Phi, cô Charlene Wittstock tới đất nước Monaco để tham gia thế vận hội.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2000 và đến năm 2006 đã chính thức công khai mối quan hệ khi liên tục sánh bước tại nhiều sự kiện quan trọng của hoàng gia. (Ảnh: AFP) 

                                                                      


Mặc dù trước đó, có tin đồn hoàng tử Albert II đã từng qua lại với không ít những người phụ nữ nổi tiếng như: diễn viên Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Brooke Shields, Isabella Rossellini và nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Kylie Minogue, nhưng đám cưới trong mơ diễn ra hôm 2/7 tại cung điện hoàng gia đã trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu mà ông dành cho nữ vận động viên xinh đẹp Charlene Wittstock.

Hoàng tử Albert II và nữ diễn viên xinh đẹp Isabella Rossellini. (Ảnh: AFP) 


Phải chăng “nàng tiên cá” Wittsock đã dùng chính tình yêu thể thao để cảm hoá và giữ trọn được trái tim thích phiêu lưu của chàng hoàng tử đào hoa Albert khi mà chính thể thao đã đưa họ đến với nhau, khiến họ gần nhau hơn, và dần dần gắn kết hai tâm hồn đồng điệu trong một nhịp đập chung dưới cùng một mái nhà – cung điện hoàng gia Monaco.

Bên cạnh niềm đam mê thể thao, cặp đôi đặc biệt này còn có cùng những sở thích khác như âm nhạc, ẩm thực và tham gia các hoạt động từ thiện,…


Cùng ngắm nhìn những giây phút lãng mạn của cặp đôi hoàng gia này trong nhiều sự kiện từ sau lần gặp gỡ định mệnh của họ vào năm 2000
(Ảnh: AFP)

 

                                                                     


 

                                                                   


 



Bích Hảo
(theo RIANovosti)

Bình luận
vtcnews.vn