Thành trì phe nổi dậy nô nức ăn mừng lệnh bắt Gaddafi

Thế giớiThứ Ba, 28/06/2011 01:07:00 +07:00

(VTC News) - Ngay sau khi Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh truy nã Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, hàng nghìn người ở Benghazi đã tổ chức ăn mừng.

(VTC News) - Ngay sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh truy nã Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, hàng nghìn người ở Benghazi đã tổ chức ăn mừng.


Vào hôm qua (27/6), Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh truy nã Tổng thống Libya Gaddafi cùng con trai và trợ lý thân cận nhất của ông. Ngay sau khi thông tin này được công bố, hàng nghìn người dân ở thành trì của phe nổi dậy – Benghazi đã tổ chức ăn mừng bởi họ coi đây là một chiến thắng có ý nghĩa to lớn.

Bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của ICC, vào hôm qua (27/6), Mỹ đã nhắc đi nhắc lại về sự cần thiết phải có “công lý và trách nhiệm” thông qua việc đề cập tới lệnh bắt giữ Tổng thống Muammar Gaddafi, đồng thời nhấn mạnh lại yêu cầu của họ đó là ông Gaddafi phải từ bỏ quyền lực.

Hàng nghìn người dân ở Benghazi đã tổ chức ăn mừng sự kiện này 



Tại một cuộc họp báo, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho hay: “Quan điểm của chúng tôi là những hành động của lực lượng an ninh Libya và của chế độ Gaddafi cần phải được nhấn mạnh trong quyết định của ICC. Theo đó, lệnh bắt giam này thể hiện rõ tính nghiêm trọng của những gì chúng ta đã được chứng kiến và những gì liên minh đang cố gắng ngăn chặn ở Libya. Và rõ ràng rất cần tới công lý và trách nhiệm khi đối mặt với những loại tội phạm nghiêm trọng và tầm cỡ như thế này”.

Ngoài ông Gaddafi, cậu con trai Saif al-Islam và người đứng đầu Cơ quan tình báo Libya Abdullah al-Senussi cũng bị bắt giữ vì đã phạm phải tội ác chống lại loài người. Các công tố viên của ICC cho rằng họ có liên quan tới việc tàn sát những người biểu tình chống chính phủ tại Libya.

Saif al-Islam 



Bà Nuland nhấn mạnh: “Mỹ tin rằng ICC đã có một quyết định đúng đắn, đúng như những gì họ đã nói là cần phải tìm lại công lý và phải có kẻ đứng ra chịu trách nhiệm trước những tội ác man rợ đó. Không gì có thể thay đổi một thực tế rằng ông Gaddafi đang phải chấp nhận thông điệp đã đến lúc phải ra đi”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney đã gọi động thái này của ICC là một dấu hiệu cho thấy ông Gaddafi đang mất đi vai trò hợp pháp của mình.

Dưới đây là hình ảnh hàng nghìn người dân ở Benghazi tổ chức ăn mừng sự kiện này:

Nguồn Tân Hoa Xã 


 



 
 



Kiều Vui
(tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn