Chuyện ảnh: Nhìn lại ghế nóng Calisto 3 năm qua

Thể thaoThứ Tư, 02/03/2011 10:05:00 +07:00

(VTC News) - VTC News cùng bạn đọc điểm lại chặng đường mà HLV Calisto đã đi qua cùng ĐTVN cũng như ĐT Olympic Việt Nam qua 14 hình ảnh.

(VTC News) - Thật bất ngờ khi HLV Calisto đơn phương đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với vị trí HLV trưởng ĐTVN và ĐT Olympic sau hơn hai năm gắn bó. Lý do thầy “Tô” đưa ra cho việc đề nghị rời khỏi ghế nóng là thời gian qua, ông đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2010.


Đề nghị của ông thầy người Bồ đã được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận. Và việc giải quyết các thủ tục còn lại sẽ nhanh chóng được tiến hành. Trong gần 3 năm gắn bó cùng ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam, những gì mà HLV Calisto để lại mang dấu ấn cá nhân ông sâu sắc dù là thành công hay thất bại.


VTC News cùng bạn đọc điểm lại chặng đường mà HLV Calisto đã đi qua cùng ĐTVN cũng như ĐT Olympic Việt Nam qua 14 hình ảnh:


Trước khi ngồi vào ghế nóng ĐTQG, HLV Calisto đã giúp CLB Đồng Tâm Long An giành hai chức vô địch liên tiếp V.League 2005 và 2006.

Ngày 31/03/2008, ông chính thức ký hợp đồng với VFF để trở thành HLV trưởng ĐTVN.

Caslisto xỏ giầy vào sân trong buổi tập ra mắt cùng ĐTVN ngày 27/5/2008.

4 tháng sau khi nhận chức, ông có trận đấu giao hữu để đời trong sự nghiệp của mình khi dẫn dắt ĐTVN thi đấu với Olympic Brazil.

Tháng 12/2008, ông cùng ĐTVN chinh phục AFF Cup, mặt trận chính của năm mà lãnh đạo VFF đặt rất nhiều niềm tin vào ông. Trong ảnh Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ động viên ông sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2008 với Singapore trên sân Mỹ Đình.

Ngày 28/12/2008, ông đưa bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên trở thành nhà vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Sau chức vô địch của ĐTVN ở đấu trường khu vực, danh tiếng HLV Calisto được nâng lên một tầm mới.

Tháng 12 năm 2009, ông dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam thi đấu thuyết phục và ấn tượng ở vòng bảng cũng như vòng bán kết SEA Games 25. (Trong ảnh HLV Calisto quan sát trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore - Trận đấu mà U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-1)

Ngày 17/12/2009, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông và dưới sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm một nước nhà đã bất ngờ để thua U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 25. Sau giải đấu, danh tiếng của HLV Calisto có phần giảm sút. Tuy nhiên phía lãnh đạo VFF và rất đông NHM vẫn đặt niềm tin vào ông. (Trong ảnh, HLV Calisto trả lời báo chí sau trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia)

Ngày 04/03/2010, ông ký kết gia hạn hợp đồng làm việc cho VFF trên cương vị HLV trưởng ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam. Hợp đồng của ông có thời hạn tới năm 2013 và ông được hưởng một mức lương kỷ lục. Đi kèm với mức lương ấy là trọng trách bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup của ĐTVN cuối năm 2010.

Ngày 05/12/2010 trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2010, ĐTVN dưới sự dẫn dắt của ông bất ngờ thua 0-2 trước một Philippines vốn chưa bao giờ được đánh giá cao ở khu vực. Sau thất bại này, rất nhiều người chỉ trích ông về những sai lầm chiến thuật, khiến ĐTVN rơi vào thế đường cùng ở trận cuối cùng của vòng bảng. Cá nhân ông để lại những điều tiếng khi có hành động từ chối bắt tay HLV Philippine, Simon Mc Menemy sau trận đấu. (Trong ảnh là HLV Calisto vui vẻ bắt tay HLV Simon Mc Menemy trước giờ thi đấu)

Ngày 18/12/2010, ĐTVN bị ĐT Malaysia cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2010 sau khi đã để thua 1-3 ở trận lượt đi và chính thức trở thành cựu vương Đông Nam Á.

Ngày 01/03/2011, HLV Calisto bất ngờ đưa ra đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với vị trí HLV trưởng ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam sau gần 3 năm gắn bó và đề nghị của ông được VFF thông qua.

Trong gần 3 năm dẫn dắt ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam, những dấu ấn mà HLV người Bồ để lại rất sâu đậm, dù đó là thành công hay thất bại.

Hà Thành

Ảnh: Quang Minh

Bình luận
vtcnews.vn