45 hộ dân ở Quảng Bình rơi vào cảnh 'màn trời chiếu đất' do lốc xoáy

Thời sựThứ Tư, 21/09/2016 18:03:00 +07:00

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 45 ngôi nhà và làm bị thương 5 người dân ở Quảng Bình.

Sáng 21/9 hai trận lốc xoáy đã quét qua địa bàn hai huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) làm tốc mái 45 ngôi nhà, 5 người bị thương và phá hủy nhiều tài sản.

Trận lốc xoáy đầu tiên xảy ra tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) đã làm 13 ngôi nhà bị tốc mái và 5 người bị thương.

IMG_7648 (1)

Hai trận lốc xoáy quét ngang địa bàn hai huyện, thành phố ở Quảng Bình khiến hàng chục hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiều đất. 

Danh tính 5 người bị thương được xác định gồm anh Nguyễn Quang Tình (Sn 1983) cùng hai con Ngô Hồng Lĩnh (Sn 2007); Ngô Quang Trịnh (Sn 2010) cùng  chị Nguyễn Thị Doãn (Sn1979), bà Nguyễn Thị Dủi (Sn 1958). Trong số các nạn nhân kể trên có trường hợp của cháu Tình bị thương rất nghiêm trọng do bị vật nặng đè lên đầu do chấn thương sọ não.

IMG_7647

 Trận lốc xoáy khiến 5 người ở  huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị thương, trong đó có một trẻ em bị chấn thương sọ não, nguy kịch.

Ông Nguyễn Viết Ánh - Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, ước tính thiệt hại của 13 hộ dân khoảng 55 triệu đồng. Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi nhà số tiền 2 triệu đồng để lợp lại mái nhà. Riêng gia đình anh Tình, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi và hỗ trợ chi phí điều trị 5 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, tại xã Lộc Ninh, TP – Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũng xuất hiện một cơn lốc xoáy khiến 32 căn nhà dân, hai kho chứa đạm của Hợp tác xã cũng bị tốc mái.

Ông Nguyễn Văn Cội, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho biết sáng cùng ngày chính quyền địa phương đã đến từng thôn thống kê thiệt hại, để đề xuất hỗ trợ người dân.

Video: Kinh hoàng lốc xoáy "thổi" bay nhà dân ở Quảng Trị

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn