44 người thương vong do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ

Thời sựThứ Bảy, 30/04/2016 09:18:00 +07:00

Ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn khiến 21 người chết, 23 người bị thương.

(VTC News) –  Ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn khiến 21 người chết, 23 người bị thương.

Báo cáo nhanh của ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong ngày 30/4/2016, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 23 người.
Ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn khiến 21 người chết, 23 người bị thương.
Ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn khiến 21 người chết, 23 người bị thương. 
Trong đó, đường bộ xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 22 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 01 người.

So với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn và số người bị thương giảm nhưng số người chết tăng 4 người.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt hơn 5.300 trường hợp, nộp hơn 3 tỷ, tạm giữ 18 ôtô, 547 xe môtô và tước 277 GPLX.

Trong ngày 30/4/2016, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được gần 150 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc xe khách tăng giá vé, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các vấn đề mà người dân phản ánh.

Để bảo đảm ATGT trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị cơ quan liên ngành các địa phương chú trọng xử lý các vi phạm giao thông về nồng độ cồn, tốc độ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm...


Video: Hà Nội ùn tắc kinh hoàng trong ngày 30/4

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn