Hoang mang với giá điện 12.000 đồng/Kwh

Kinh tếThứ Hai, 18/04/2011 05:28:00 +07:00

Những ngày qua SV cư trú tại ký túc xá Đại học Điều dưỡng Nam Định tỏ ra vô cùng hoang mang với mức xử phạt tiền điện phụ trội của nhà trường ở mức 12.000đ/Kwh.

Những ngày qua sinh viên cư trú tại ký túc xá Đại học Điều dưỡng Nam Định tỏ ra vô cùng hoang mang trước mức xử phạt tiền điện phụ trội của nhà trường ở mức 12.000 đồng/Kwh.

Theo như nghị quyết cũ về việc sử dụng điện tại phòng ở sinh viên, một phòng ở 8 người sẽ được phụ cấp 40 Kwh điện trong mùa đông và 60 Kwh điện trong mùa hè. Nếu vượt mức hỗ trợ đó, các phòng sẽ phải trả 1.790 đồng/Kwh điện phát sinh. Đây là mức giá có thể xem là dễ chịu và trong mức chấp nhận được của sinh viên.

Nhưng theo thông báo gần đây của nhà trường, từ ngày 18/4, nhà trường sẽ thực thi chính sách nhằm hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của Sở Điện lực Nam Định, các phòng ở sinh viên nếu dùng vượt mức số Kwh cho phép sẽ bị xử phạt 12.000/Kwh.

Sinh viên điêu đứng

Gần một tháng nay, ở khắp nơi trong ký túc xá, trên giảng đường, câu chuyện xử phạt tiền điện với giá “sốc” được các bạn sinh viên bàn tán rôm rả với không ít ý kiến hoang mang, lo lắng.

Thực hiện chính sách của nhà trường sinh viên liệu còn có khoảng thời gian tập trung học tập cho riêng mình? 
Trang, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Điều dưỡng, đã có 3 năm sống trong ký túc xá của trường phàn nàn: “Trước đây nhà trường tính tiền điện theo mức cũ, cuộc sống của bọn em khá thoải mái. Mùa đông có thể đun nước uống, nước tắm 3-4 lần/người/tuần. Mùa hè nóng nực, ngoài hai cái quạt nhỏ treo trên trần, bọn em có thể bật thêm một vài cái nữa cho 8 người. Sắp tới, nếu nhà trường tính điện theo giá mới bọn em thực sự không biết xoay xở thế nào”.

Cùng nỗi khổ sở vì không biết sẽ sử dụng điện trong tháng tới thế nào, Nga, sinh viên lớp K6 của trường nhăn nhó: “Phòng em mỗi bạn một khoa, lịch thi không giống nhau. Như kỳ trước, với góc thắp sáng của mình mỗi người có thể chủ động thời gian học tập, nghỉ ngơi mà không làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Em thì thường học vào đêm khuya hoặc sáng sớm để có thể tập trung. Giờ nếu nhà trường tính tiền theo mức mới, bọn em chắc chỉ dám sinh hoạt và học tập theo kiểu tập thể. Nếu như thế thì việc học tập sẽ không đạt hiệu quả và trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều chuyện. Ngoài ra bọn em còn chưa tính đến việc sử dụng máy vi tính hay một vài thiết bị khác.”

Mức điện hỗ trợ cho mỗi phòng 8 người trong mùa đông là 40 Kwh, tức là 5 Kwh/người và mùa hè  là 60 Kwh/người đã là rất hạn hẹp. Thông thường mỗi phòng ở sinh viên ngoài mức điện hỗ trợ hàng tháng phải dùng trội thêm từ 70-100 Kwh điện, tương đương với 120.000 – 170.000 đồng . Nếu như mức tính theo “mức phạt” của nhà trường, các phòng ở sẽ phải trả thêm từ 900.000 – 1.200.000 đồng/ tháng cho tiền điện phụ trội.

Trước nghị quyết tiết kiệm điện của nhà trường, không ít sinh viên đã phải ngậm ngùi dọn dẹp đồ đạc rời khỏi khu ký túc xá khang trang để ra ngoài thuê trọ.

Trang cho biết, sau một thời gian nhận được thông báo của nhà trường vì lo sẽ bị phạt vì “tội” không tiết kiệm điện với mức tiền còn quá mức tiền ăn hàng tháng, một số bạn cùng phòng đã chuyển ra ngoài thuê trọ hoặc ở ghép cùng bạn. Những người ở lại cũng đang nghe ngóng, nếu tình hình không thay đổi có lẽ cũng sẽ tiếp bước các bạn kia để tìm một nơi có thể an tâm sử dụng điện trong sinh hoạt và học tập.

Có thực chất là chính sách tiết kiệm?                            

Trao đổi với phóng viên Nguoiduatin, ông Lưu Trọng Đại, Trưởng phòng hành chính quản trị - Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết: “ Chính sách xử phạt đối với số điện phụ trội tại mỗi phòng trong khu nội trú sinh viên nằm trong chương trình tiết kiệm điện chung của nhà trường. Chương trình này hưởng ứng thông tư của thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của Bộ Y tế và Sở Điện lực Nam Định. Nhà trường đưa ra chỉ tiêu mỗi tháng tiết kiệm 10% -15% so với mức sử dụng thông thường. Đối với khu nội trú, sẽ không cắt giảm mức phụ cấp hiện tại 40 Kwh/tháng trong mùa đông và 60 Kwh/tháng trong mùa hè, còn nếu sử dụng vượt mức thì sẽ bị xử phạt. Mục đích chính của việc xử phạt là để ngăn chặn tình trạng sử dụng điện lãng phí trong sinh viên.”

rường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 
“ Chúng tôi phải cắt giảm từng hoạt động nhỏ như điện chiếu sáng, điện văn phòng, điện bảo vệ…. Đối với cán bộ nếu sử dụng điện lãng phí chúng tôi còn xử phạt 1.000.000 đồng huống chi đối với sinh viên. Sinh viên nội trú đã không bị cắt giảm mức điện phụ cấp hàng tháng đã là rất ưu đãi.” Ông Đại cho biết thêm.Về những băn khoăn về việc chính sách sẽ gây khó khăn cho học tập cũng như sinh hoạt của sinh viên, chúng tôi được ông giải  thích: “Nhà trường đã nhờ Sở điện lực Nam Định tính toán kỹ lượng mới đưa ra mức phụ cấp miễn phí từ 40-60 Kwh điện cho mỗi phòng ở. Với lượng điện này, sinh viên hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu chiếu sáng và học tập. Sinh viên chỉ nên duy trì ở mức cho phép này. Còn những nhu cầu khác về sinh hoạt cá nhân nhà trường không thể hỗ trợ và bao cấp được.”

Đánh giá về tính khả thi của chính sách, ông Đại khẳng định: “Vì hưởng ứng tinh thần chung của Nhà nước, của Bộ y tế và Sở Điện lực Nam Định nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính thực tế và hợp lý lẽ của chính sách. Tuy mới bắt đầu triển khai nhưng chắc rằng chính sách sẽ sớm đạt được kết quả.”

Hiện tại, những giải thích của nhà trường đang gây hoang mang, lo lắng trong viên. Liệu các sinh viên nội trú này có được hưởng một “mức phạt” dễ chịu hơn?

Theo Nguoiduatin.vn

Bình luận
vtcnews.vn