43 người chết do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Thời sựThứ Sáu, 04/09/2015 08:00:00 +07:00

Trong hai ngày 2/9 và 3/9, toàn quốc xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, làm chết 43 người, bị thương 49 người.

(VTC News) - Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong hai ngày 2/9 và 3/9, toàn quốc xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, làm chết 43 người, bị thương 49 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 69 vụ, làm chết 41 người, bị thương 48 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.
Nhắm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng trực tiếp dẫn đoàn các khối của Bộ Công an, khối cựu chiến binh, khối công nhân Việt Nam, khối phụ nữ Việt Nam, khối nhân dân, khối doanh nhân, khối các dân tộc, khối thanh niên, khối nghệ thuật tham gia diễu binh, diễu hành đến các điểm tập kết đảm bảo an toàn, thông suốt.
Một vụ tai nạn giao thông ở Phú Thọ vào ngày 2/9 
Riêng trong ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành (2/9), Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã chủ động bố trí 625 cán bộ chiến sỹ đứng chốt và tuần tra kiểm soát.
Ngoài ra, trong tối 2/9, tại 5 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh, PC67 đã bố trí lực lượng tại 98 chốt, 21 tuyến tuần tra kiểm soát lưu động, huy động 238 cán bộ chiến sỹ, 12 xe cẩu cứu hộ.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn